Đột kịch quán bar ngày 29 Tết, bắt 69 dân chơi dương tính với chất ma tuý

Kiểm tra quán bar 86 ở ở đường Hưng Đạo Vương, khu phố 2, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đoàn kiểm tra phát hiện 69 dân chơi dương tính với chất ma tuý cùng nhiều bịch ma tuý.
Công an kiểm tra bắt ngờ quán bar vào rạng sáng ngày 29 Tết nguyên Đán 2018.
Công an kiểm tra bắt ngờ quán bar vào rạng sáng ngày 29 Tết nguyên Đán 2018.

Ngày 14-2 (tức ngày 29 Tết), Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành phân loại 69 nam nữ dương tính với ma tuý được phát hiện vào sáng cùng ngày ở quán bar trong khu vực.

Theo đó, khoảng 0 giờ 20 sáng cùng ngày, Đội điều tra tổng hợp kinh tế - ma túy Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra hành chính quán bar 86 nằm ở đường Hưng Đạo Vương, khu phố 2, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm kiểm tra, trong quán bar có khoảng 100 dân chơi đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc cực lớn của quán. Khi phát hiện lực lượng, các dân chơi trong quán tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài nhưng đã bị chốt chặn lại. Một số khác tìm cách phi tang nhiều bịch nghi ma tuý xuống dưới sàn, ghế, bàn...

Đột kịch quán bar ngày 29 Tết, bắt 69 dân chơi dương tính với chất ma tuý ảnh 1 Hàng chục dân chơi dương tính với chất ma tuý được đưa về trụ sở
Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện 1 gói thuốc lắc màu hồng, 1 gói thuốc lắc có màu vàng, 1 viên nén thuốc lắc có màu xanh, 1 gói thảo mộc khô là cần sa... Qua test nhanh, công an xác định có 69 dân chơi dương tính với chất ma tuý.

Cuối buổi kiểm tra, công an đã đưa nhóm dân chơi dương tính với chất ma tuý về trụ sở làm việc. Đồng thời, công an tiến hành xử phạt hành chính đối với quán bar trên.

Được biết, quán Bar 86 hiện do Phạm Duy Hưng (21 tuổi) làm Tổng giám đốc và ủy quyền cho Nguyễn Trọng Phi (29 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) làm quản lý. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục