Phó Thủ tướng “đặt hàng” ý tưởng phát triển ĐH-CĐ ngoài công lập

Phó Thủ tướng “đặt hàng” ý tưởng phát triển ĐH-CĐ ngoài công lập

>> Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi Đại học - Cao đẳng năm 2014

>> Trường Đại học Văn Hiến tuyển 2.500 chỉ tiêu

(SGGPO).- Phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường ĐH-CĐ ngoài công lập do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng nay 14-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã “đặt hàng” Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ để phát triển giáo dục đại học ngoài công lập.

Thành tựu từ khối ngoài công lập là động lực để tuyệt đại đa số các trường khu vực công lập phải đổi mới. Ảnh: Thực tập tại Trường ĐH KHTN TPHCM. Ảnh minh họa: Mai Hải

Thành tựu từ khối ngoài công lập là động lực để tuyệt đại đa số các trường khu vực công lập phải đổi mới. Ảnh: Thực tập tại Trường ĐH KHTN TPHCM. Ảnh minh họa: Mai Hải

Theo Phó Thủ tướng, xã hội hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được minh chứng không chỉ bằng các công việc trong giáo dục mà còn thấy rõ với những thành tựu trong cả nền kinh tế nói chung. “Thực hiện xã hội hóa không chỉ vì Nhà nước không có tiền, mà quan trọng nhất là Nhà nước nhận ra có những vấn đề khu vực giáo dục đại học công lập muốn mà không làm được ngay, trong khi ở khu vực ngoài công lập thì có thể thực hiện được nhờ những thế mạnh của mình”, Phó Thủ tướng nói.

Đánh giá cao những thành tựu, đóng góp tâm huyết của các trường ĐH-CĐ ngoài công lập với sự phát triển chung của GD-ĐT, Phó Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu, đổi mới từ khối ngoài công lập là động lực để tuyệt đại đa số các trường khu vực công lập phải đổi mới.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng nêu rõ: tôi chính thức đặt hàng Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập để xem chính sách còn vướng gì, cần sửa đổi gì. Tôi hứa sẽ nghe tất cả kiến nghị, sẽ mời các Bộ, ngành liên quan tham gia để giải quyết tại chỗ các vấn đề. Hy vọng sớm nhất là 6 tháng, muộn nhất là 1 năm sau, ngành giáo dục sẽ có những tổng kết để đánh giá lại kết luận của hội nghị hôm nay.

>>Bảo đảm sự bình đẳng giữa đại học công và đại học tư

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục