Khẩn trương ứng phó bão Tembin: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân

Bão Tembin (bão số 16) đã mạnh lên và đang di chuyển rất nhanh về phía Nam bộ. Chiều tối 24-12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh nằm trong tâm bão đi qua, chỉ đạo các giải pháp ứng phó khẩn cấp với bão.

Ngư dân huyện Cần Giờ (TPHCM) khẩn trương thu dọn lưới để tránh bão. Ảnh: THANH HẢI
Ngư dân huyện Cần Giờ (TPHCM) khẩn trương thu dọn lưới để tránh bão. Ảnh: THANH HẢI

Di dời ngay người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, chiều 24-12, bão 16 cách đảo Trường Sa Lớn 120km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao 10m.

Theo ông Cường, chiều 25-12, bão ảnh hưởng trực tiếp từ Vũng Tàu đến Cà Mau. Sau đó đi vào đất liền, bão giữ nguyên cấp khi đến Cà Mau, Kiên Giang, với cấp 8-10, giật cấp 13. 

“Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh ngày 26-12 sẽ  khiến Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa mưa đến ngày 28-12, lượng mưa 300 - 400mm, nguy cơ lũ, sạt lở rất cao. Trong lịch sử chưa từng có cơn bão nào mạnh cấp 12 ảnh hưởng đến khu vực phía Nam như vậy”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, nhận định Tembin là cơn bão mạnh, trái quy luật, đổ bộ vào cuối năm, tốc độ di chuyển nhanh.

Ông Hoài kiến nghị Bộ TT-TT chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin dự báo và cảnh báo bão cho các thuê bao trong vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 9 huy động máy bay trực thăng bay dọc ven biển, hải đảo, khu vực cửa sông tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động ven bờ chủ động phòng tránh, di dời đến nơi an toàn. 

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho biết, mặc dù theo dự báo và đánh giá rủi ro thiên tai là cấp 4 nhưng cần ứng phó với bão số 16 như mức độ rủi ro thiên tai cấp cao nhất (cấp 5).

Chỉ đạo công tác ứng phó và phòng chống bão số 16, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương cần có biện pháp di dời dân cư đến nơi an toàn, đặc biệt là tỉnh Cà Mau là nơi dự báo cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp; không để người dân ở lại trên tàu thuyền hay vùng nguy hiểm; cần đảm bảo an toàn cho các giàn khoan; di dời người khỏi khu vực nguy hiểm. Các ngành, địa phương ngừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống bão, đặc biệt là các địa phương Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, TPHCM, Bến Tre...

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương tùy tình hình bão có thể cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thực hiện các biện pháp trước và sau bão, không để người dân bị đói rét, thiếu chỗ ở sau khi bão đi qua.

Khẩn trương ứng phó bão Tembin: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 16 (Tembin)

Ngày 24-12, để ứng phó với cơn bão số 16 (bão Tembin), Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nam bộ yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo công tác y tế trong mưa lũ, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, xây dựng kế hoạch ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, lên phương án ứng phó mưa bão theo cấp báo động.

Bộ Y tế cũng yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão, tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của mưa, bão gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

TPHCM cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 25-12

Ngày 24-12, UBND TPHCM có Công điện hỏa tốc số 7923/CĐ-UBND và công điện 7924/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, đơn vị TP và UBND huyện - quận, phường - xã - thị trấn triển khai nghiêm túc các chỉ đạo trước đó của TP và Trung ương về phương án phòng tránh, ứng phó khi bão Tembin đổ bộ vào TP. Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT, Đại học Quốc gia TPHCM, các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học và mầm non trên địa bàn TP, UBND các quận - huyện thông báo cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ học từ 12 giờ ngày 25-12 đến hết ngày 26-12-2017. Riêng giáo viên, học sinh, sinh viên tại huyện Cần Giờ được nghỉ học từ 6 giờ ngày 25-12 đến hết ngày 26-12.

UBND TPHCM giao Sở GTVT TP chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên - Cây xanh TP khẩn trương kiểm tra, rà soát cây xanh ven đường, công viên, khu vui chơi giải trí để cắt tỉa, đốn hạ nhánh cây, thân cây không đảm bảo an toàn. Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục, xử lý ngay các trường hợp cây xanh ngã đổ. Sở Ngoại vụ TP thông báo đến lãnh sự quán và cơ quan ngoại giao ở TP về tình hình có thể xảy ra sự cố mất điện khi bão đổ bộ vào TP để đảm bảo nguồn điện hoạt động. 

Sở Y tế TP phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP - TNHH MTV chuẩn bị ngay phương án đảm bảo nguồn điện liên tục tại các bệnh viện phục vụ việc chữa bệnh và cứu nạn. Tổng Công ty Điện lực TP - TNHH MTV khẩn trương tổ chức kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo nguồn điện liên tục phục vụ, điều hành, ứng phó, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão Tembin.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM do đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão Tembin tại huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Theo UBND huyện Cần Giờ, lực lượng phòng chống thiên tai của huyện đã kêu gọi các tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển TPHCM vào đất liền tìm nơi trú bão an toàn, nghiêm cấm các tàu thuyền khác xuất bến.

Cụ thể, đã hướng dẫn 1.059 phương tiện vào bờ neo đậu an toàn, trong đó có 849 phương tiện hành nghề khai thác thủy sản, 81 phương tiện hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa và 129 phương tiện từ địa phương khác đang đánh bắt trên vùng biển TPHCM. Đồng thời đã thông tin cho 60/96 chòi canh, hộ nuôi hàu với 133 người về việc cấm tàu thuyền xuất bến; chuẩn bị sơ tán tại chỗ cho 4.926 người dân đang sinh sống trong những căn nhà xập xệ không đảm bảo an toàn vào trường học, trung tâm văn hóa và tiến hành chằng chống 503 ngôi nhà.

UBND huyện Nhà Bè cho biết đã liên lạc với chủ bến phà, bến đò yêu cầu chủ động ngưng hoạt động chở khách khi bão đổ bộ. Đặc biệt, toàn huyện có 16 vị trí sạt lở nguy hiểm với 274 hộ sinh sống gần đó đã được chuẩn bị sẵn sàng di dời khẩn cấp vào các vị trí an toàn. Toàn huyện Nhà Bè đã chằng chống 637 căn nhà để đảm bảo an toàn trước bão; bố trí sẵn 34 trụ sở, trường học, trung tâm văn hóa để di dời người dân vào trú tránh bão.

Đồng chí Lê Thanh Liêm yêu cầu UBND huyện Cần Giờ phải di dời toàn bộ người dân đang sinh sống trong những căn nhà không an toàn vào nơi an toàn; đồng thời, cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 25 và 26-12. UBND huyện Nhà Bè phải di dời các hộ dân đang sinh sống tại 16 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ven sông, kênh rạch.

Đồng chí Lê Thanh Liêm cũng chỉ đạo UBND quận - huyện có công trình thi công mà có cần cẩu cao, phải cho hạ thấp và chủ động tỉa cành, nhánh cây xanh khi gãy đổ để đảm bảo an toàn, không chờ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cử người đến xử lý.

Sáng 26-12, bão đổ bộ vào đất liền Tây Nam bộ

Chiều tối 24-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hồi 16 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ vĩ Bắc; 113,1 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo đến 16 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ vĩ Bắc; 107,4 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14, sóng biển cao từ 8-10m. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Từ trưa 25-12, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai (bao gồm cả huyện đảo Côn Đảo) cấp 4.

Đến 4 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ vĩ Bắc; 105 độ kinh Đông, trên đất liền Tây Nam bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trên đất liền các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đều nguy cơ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Cấp tập chống bão

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24-12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến một số địa phương trong tỉnh để triển khai chỉ đạo các biện pháp phòng chống cơn bão số 16 (Tembin). Tỉnh dự kiến số dân di dời sẽ tăng lên hơn 160.000 người. Đặc biệt, tại huyện Côn Đảo, cơ quan chức năng dự kiến sẽ di dời, sơ tán hơn 7.000 người dân, du khách và thuyền viên đến các trụ sở cơ quan, khách sạn kiên cố để tránh bão.

Tại Bến Tre, ngày 24-12,  nhiều tàu thuyền đánh cá đã về nơi neo đậu an toàn tại cảng cá Bình Đại và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bình Thắng (huyện Bình Đại). UBND huyện Bình Đại cho biết, toàn huyện có gần 1.150 tàu đánh cá đều được liên lạc; cho học sinh tạm nghỉ học trong 2 ngày 25 và 26-12.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, dự kiến toàn tỉnh sẽ di dời hết khoảng 20.000 người, trong đó tập trung ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật vào nơi an toàn như trụ sở UBND, cơ quan, trường học… trong ngày hôm nay (25-12).

Tại Trà Vinh, ông Kim Ngọc Thái, Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cho biết toàn tỉnh hiện có 1.216 tàu thuyền đánh cá với hơn 4.860 ngư dân hành nghề. Tất cả tàu thuyền và ngư dân đã được kêu gọi vào bờ an toàn để tránh trú bão 16. Riêng tại cảng cá Định An (huyện Trà Cú) có 203 tàu cá của Trà Vinh và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bến Tre... về trú bão.

Tại các huyện ven biển Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải; các xã cù lao Long Hòa, Hòa Minh (huyện Châu Thành), xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè)… đang huy động lực lượng triển khai nhanh việc gia cố các tuyến đê biển, đê bao xung yếu... bảo vệ vườn cây ăn trái và các mô hình sản xuất khác của người dân.

Tại Bạc Liêu, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TTCN tỉnh cho biết lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các huyện ven biển gồm Đông Hải, Hòa Bình và TP Bạc Liêu xem xét cho di dời, sơ tán dân.

Dự kiến toàn tỉnh Bạc Liêu có khoảng 64.846 hộ dân với khoảng 350.000 người cần được sơ tán tránh bão số 16. Theo đó, sơ tán tại chỗ khoảng 205.527 người; sơ tán đi nơi khác khoảng 145.000 người (đây là hộ sống ven rừng phòng hộ, đê biển, vùng ven biển…). Công việc sơ tán dân được triển khai ngay lúc 10 giờ sáng 24-12 và dự kiến đến ngày 25-12 thực hiện xong.

Kể từ ngày 25-12, toàn bộ học sinh các cấp và sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ tạm nghỉ học; cấm các bến đò, các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động. Theo ông Ẩn, hiện còn 167 tàu với 1.146 người đang vào bờ hoặc hướng dẫn neo đậu nơi gần nhất, đảm bảo trú bão…

Tại Cà Mau, ngày 24-12, Thường trực Tỉnh ủy đã họp đột xuất nghe báo cáo tình hình đối phó bão số 16, thống nhất phương án triển khai phòng chống. Tại cuộc họp, Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất xuất ngân sách hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo (hơn 17.400 hộ) trên địa bàn tỉnh mua dây chằng chống nhà để ứng phó với bão.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết đã thông báo di dời khoảng 8.000 dân ở các vùng ven biển, có nguy cơ bị ảnh hưởng bão (ưu tiên người già và trẻ em) đến nơi an toàn. Từ ngày 25-12, tất cả các học sinh trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới; các công nhân làm việc ở công ty, xí nghiệp cũng được nghỉ trong 2 ngày 25 và 26-12, chỉ để lại một số bộ phận chuyên môn để coi sóc nhà máy, bảo vệ phương tiện, tài sản…

Tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện, cho biết huyện đã triển khai thực hiện việc yêu cầu các tàu thuyền (khoảng 2.600 tàu) không được ra khơi. Hiện huyện đảo Phú Quốc đã cử 3 đoàn công tác đến các xã, thị trấn giám sát, hỗ trợ người dân ứng phó với bão; tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, gia cố bè cá nuôi trên biển…

Toàn huyện đảo Phú Quốc hiện có khoảng 20.000 học sinh các cấp sẽ được tạm nghỉ từ ngày 25-12 để tránh bão cho đến khi có thông báo mới...

Philippines: Hơn 200 người chết vì bão Tembin

Tân Hoa xã đưa tin, cảnh sát Philippines cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do bão Tembin gây ra tại nước này đã tăng lên hơn 200 người, 160 người mất tích tại các khu vực Bắc Mindanao và bán đảo Zamboanga. Khoảng 50.000 người dân buộc phải sơ tán tránh cơn bão.

Theo dự báo từ các nhà chức trách, số người chết sẽ tiếp tục tăng. Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích vẫn đang tích cực diễn ra. Trước đó, ngày 22-12, với sức gió 80km/giờ, bão Tembin đã đổ bộ vào đảo Mindanao, gây ra lũ lụt và lở đất, chôn vùi một ngôi làng hẻo lánh.

Thống kê sơ bộ cho biết tỉnh Lanao del Norte là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều đường dây điện bị đứt và giao thông trong khu vực này bị chia cắt, gây ảnh hưởng tới hoạt động cứu hộ. 

Tin cùng chuyên mục