Cải cách để nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước

(SGGP). – Ngày 23-4, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD), Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc tổ chức hội nghị “Thách thức kinh tế tài chính toàn quốc 2012” tại Hà Nội.

(SGGP). – Ngày 23-4, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD), Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc tổ chức hội nghị “Thách thức kinh tế tài chính toàn quốc 2012” tại Hà Nội.

Theo ông Bindu Lohani, Phó Chủ tịch ADB, nếu muốn tăng cường phát triển kinh tế, Việt Nam cần phải tích cực hơn nữa, đặc biệt là trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước vì nhiều doanh nghiệp này có chung tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả, tiêu tốn quá nhiều nguồn lực.

Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Young Chul Chang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (Kamco) nhấn mạnh, sau khi Hàn Quốc tiến hành cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước, hoạt động cũng như năng lực của nhiều doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể.

Trao đổi tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, hiện Việt Nam đang xây dựng đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế dựa trên các trụ cột chính, đó là: tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; tái cơ cấu thị trường chứng khoán và các định chế tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế theo hướng cơ cấu lại các ngành và dịch vụ phù hợp với các vùng, điều chỉnh chiến lược thị trường, tăng nhanh giá trị nội địa và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng khẳng định, thời gian tới sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp tài chính đã đặt ra để đạt mục tiêu tăng trưởng cũng như không để bùng phát lạm phát. 

H. MY

Tin cùng chuyên mục