Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long quảng bá du lịch tại Hà Nội

(SGGPO). – Nằm trong chương trình quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội, sáng nay, 16-5, Hiệp hội du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm mới và chương trình kích cầu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 tại khách sạn Fortuna (Hà Nội).

(SGGPO). – Nằm trong chương trình quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội, sáng nay, 16-5, Hiệp hội du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm mới và chương trình kích cầu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 tại khách sạn Fortuna (Hà Nội).

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã giới thiệu với các doanh nghiệp du lịch và khách hàng phía Bắc một số sản phẩm du lịch của Đồng bằng Sông Cửu Long như: du lịch miệt vườn (Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang); du lịch mùa nước nổi (Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Đồng Tháp Mười); du lịch rừng ngập mặn và biển đảo (Bạc Liêu, Cà Mau, Phú Quốc); du lịch tâm linh; văn hóa Khmer…

Để kích cầu du lịch trong năm 2013 đã có nhiều đơn vị tại Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký giảm giá cho khách du lịch, trong đó có  16 đơn vị kinh doanh lữ hành giảm giá 5%-10%, 24 khách sạn giảm giá từ 5%-58%; 10 nhà hàng giảm giá 5%-10%. Đặc biệt, Vietinam Airlines dự kiến sẽ giảm giá 38%-58% cho đường bay Hà Nội – Cần Thơ.

Tại hội thảo các doanh nghiệp du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Bắc đã cùng nhau tìm hiểu cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin về khai thác, phát triển tuor, tuyến ở cả 2 vùng.

Ngày mai, 17-5 đoàn doanh nghiệp du lịch Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về cách làm du lịch cộng đồng tại khu du lịch đảo Cát Bà – Thành phố Hải Phòng.

HÀM YÊN 

Tin cùng chuyên mục