Gia hạn tạm giam nhà báo Hoàng Khương và đồng phạm

(SGGP).- Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giam đối với 4 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ để “giải cứu” xe đua xảy ra tại Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục làm rõ một số nội dung.

(SGGP).- Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giam đối với 4 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ để “giải cứu” xe đua xảy ra tại Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục làm rõ một số nội dung.

Các bị can Huỳnh Minh Đức (nguyên cán bộ Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”), Tôn Thất Hòa (Giám đốc DNTN Duy Nguyên, bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”), Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên Báo Tuổi Trẻ, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”), Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ nhà báo Hoàng Khương, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”) cùng bị gia hạn tạm giam với thời hạn 3 tháng.

Sau khi bị Công an quận Bình Thạnh lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và tạm giữ xe gắn máy 51F6-2435 vì hành vi đua xe, Trần Minh Hòa nhờ Nguyễn Đức Đông Anh tìm cách lấy xe ra sớm nhưng với điều kiện không làm kiểm điểm trước tổ dân phố. Sau khi nhận lời, Đông Anh về nhà nhờ anh rể là nhà báo Hoàng Khương “giải cứu” xe của Hòa.

Ngày 25-6-2011, Hoàng Khương đã thông qua Tôn Thất Hòa đưa 15 triệu đồng cho Huỳnh Minh Đức để “giải cứu” chiếc xe gắn máy này.

A.Chân

Tin cùng chuyên mục