Ngoại trưởng Mỹ tới Australia: Giai đoạn mới của Washington – Canberra

(SGGPO).- Ngày 13-11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia, trước thềm hội nghị cấp cao cấp Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng (Ausmin) về việc tăng cường các mối liên kết quân sự giữa Washington với Canberra.

(SGGPO).- Ngày 13-11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia, trước thềm hội nghị cấp cao cấp Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng (Ausmin) về việc tăng cường các mối liên kết quân sự giữa Washington với Canberra.

Theo kế hoạch, vào ngày mai, 14 – 11, quan chức hai nước đồng minh sẽ xét duyệt và ký kết hợp tác an ninh quốc phòng và chiến lược định vị mới của Tổng thống Obama tại Châu Á Thái Bình Dương.

Theo đó, hai bên sẽ nâng cấp các phương tiện quốc phòng của Australia tại vùng Bắc và Tây Australia để có thể tiếp nhận được thường xuyên hơn những thiết bị quốc phòng tối tân của Mỹ – đặc biệt là hải quân và không quân.

Tuy được tổ chức luân phiên hàng năm giữa Australia và Mỹ trên ¼ thế kỷ vừa qua, nhưng đây cũng là hội nghị Ausmin đầu tiên sau khi Tổng Thống Obama tuyên bố “Thế Kỷ Châu Á” của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái và chính sách định vị an ninh quốc phòng của Mỹ tại vùng Châu Á Thái Bình Dương vào đầu năm nay.

        H.Xuân

Tin cùng chuyên mục