Uganda: Virus Ebola bùng phát trở lại

Ngày 14-11, giới chức Y tế Uganda xác nhận, virus Ebola đã bùng phát ở tỉnh Luwero (Uganda) làm ít nhất 2 người thiệt mạng, trong bối cảnh chỉ hơn một tháng trước Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố quốc gia Đông Phi này đã hết virus Ebola.

(SGGPO).- Ngày 14-11, giới chức Y tế Uganda xác nhận, virus Ebola đã bùng phát ở tỉnh Luwero (Uganda) làm ít nhất 2 người thiệt mạng, trong bối cảnh chỉ hơn một tháng trước Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố quốc gia Đông Phi này đã hết virus Ebola.

Trung tâm của ổ dịch được xác định mằm ở Sombwe Parish, thuộc huyện Nyimbwa Sub, tỉnh Luwere, cách thủ đô Kampala khoảng 40km về phía Bắc.

Theo Daily Monitor, virus Ebola bùng phát trở lại cùng lúc Uganda đang phải đối mặt với dịch sốt Marburg gây chết người ở một số tỉnh thuộc miền Tây như Kabale, Ibanda và Kabalore.

Trước đó, trong tháng 7-2012, virus Ebola đã hoành hành tại tỉnh Kibaale, miền Tây Uganda cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người.

Theo WHO, Ebola là một trong những loại virus nguy hiểm nhất được phát hiện ở con người. Người nhiễm virus thường gặp các triệu chứng như sốt cao, đau mỏi cơ, nôn mửa và tiêu chảy. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể bị suy giảm chức năng các cơ quan nội tạng và chảy máu không ngừng. Virus Ebola lây lan qua tiếp xúc máu, các chất dịch từ cơ thể, hoặc các bộ phận cơ thể của người bệnh.

Thời kỳ ủ bệnh từ khi nhiễm virus đến khi xuất hiện triệu chứng bệnh đầu tiên từ 2-21 ngày, tùy từng trường hợp. Các nhà khoa học đã phát hiện được 5 chủng virus Ebola, trong đó có ba loại gây tỷ lệ tử vong từ 25-90%.

Hiện trên thế giới chưa có thuốc điều trị cũng như vắcxin phòng ngừa loại virus gây chết người này.

Virus Ebola được phát hiện lần đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1976 và được đặt theo tên của một con sông ở nước này. Kể từ đó đến nay đã có khoảng 1.850 người được chẩn đoán sốt xuất huyết do nhiễm virus này và 1.200 người trong số này đã tử vong.

Năm 2007 virus Ebola gây ra cái chết của 37 người tại miền Tây Uganda, và trước đó làm khoảng 170 người tử vong tại miền Bắc nước này vào năm 2000.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục