Mỹ, EU nới lỏng cấm vận với Myanmar

Theo Financial Times, Văn phòng Giám sát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 18-4 đã đưa ra thông cáo liên quan đến Myanmar. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Myanmar để cho phép các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ một số hoạt động nhân đạo, tôn giáo và giáo dục tại quốc gia này. Động thái này được cho là một trong những biện pháp ủng hộ cuộc bầu cử mới đây ở Myanmar.

Theo Financial Times, Văn phòng Giám sát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 18-4 đã đưa ra thông cáo liên quan đến Myanmar. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Myanmar để cho phép các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ một số hoạt động nhân đạo, tôn giáo và giáo dục tại quốc gia này. Động thái này được cho là một trong những biện pháp ủng hộ cuộc bầu cử mới đây ở Myanmar.

Ngoài ra, Mỹ cho biết sẽ tiếp tục nới lỏng các giới hạn để cho phép đầu tư tại Myanmar cũng như xuất khẩu các dịch vụ tài chính khác. Hiện Mỹ vẫn áp đặt trừng phạt cứng rắn đối với thương mại của Myanmar.

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) tuần tới sẽ thảo luận việc ngừng cấm vận kinh tế đối với Myanmar. Điều này có thể tạo áp lực, buộc Mỹ phải sớm đưa ra quyết định tương tự để cạnh tranh kinh doanh với EU.

N.QUỲNH
 

Tin cùng chuyên mục