Nhật Bản: Người dân biểu tình phản đối năng lượng hạt nhân

Ngày 16-7, hơn 100.000 người dân Nhật Bản đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Tokyo để phản đối về năng lượng hạt nhân. Hầu hết những người biểu tình ở độ tuổi trung niên.
Nhật Bản: Người dân biểu tình phản đối năng lượng hạt nhân

(SGGPO).- Ngày 16-7, hơn 100.000 người dân Nhật Bản đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Tokyo để phản đối về năng lượng hạt nhân. Hầu hết những người biểu tình ở độ tuổi trung niên.

Họ cho rằng đất nước Nhật Bản không cần năng lượng hạt nhân do những lo ngại sau thảm họa tại nhà máy hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố hồi tháng trước rằng, Nhật Bản cần thiết phải tái khởi động các nhà máy điện nguyên tử để tránh tình trạng thiếu điện có thể gây tác động xấu đến nền kinh tế.

Hàng trăm ngàn người dân Nhật Bản tuần hành qua trung tâm Tokyo phản đối về năng lượng hạt nhân

Hàng trăm ngàn người dân Nhật Bản tuần hành qua trung tâm Tokyo phản đối về năng lượng hạt nhân

Theo những người biểu tình, với một đất nước thường xuyên xảy ra động đất như Nhật Bản thì việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân chẳng khác nào sự “tự hủy diệt”.

Tất cả 50 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã ngưng hoạt động sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3- 2011 gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl vào năm 1986.

Trước đó, điện hạt nhân đã cung cấp gần 30% lượng điện của Nhật Bản.

Hồi đầu tháng, chính phủ Nhật Bản đã cho phép Kansai Electric Power tái khởi động hai lò phản ứng điện hạt nhân. Quyết định trên nhằm tránh việc phải cắt điện vào mùa hè ở nước này.

Tuy nhiên, người dân Nhật Bản đã rất thận trọng sau sự cố tại nhà máy Fukushima Daiich, với các cuộc điều tra cho thấy khoảng 70% người dân Nhật muốn từ bỏ năng lượng hạt nhân.

Đăng Hưng (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục