Tổng thống Assad kêu gọi đối thoại

Ngày 15-9, Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kêu gọi đối thoại giữa những người Syria với nhau trong cuộc gặp với ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên chung của Liên hiệp quốc (LHQ) đang ở thăm nước này. Ông Assad nói chính phủ của ông sẽ hợp tác với tất cả các nỗ lực thành thật muốn giải quyết cuộc khủng hoảng, miễn là những nỗ lực đó trung lập và độc lập.

Ngày 15-9, Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kêu gọi đối thoại giữa những người Syria với nhau trong cuộc gặp với ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên chung của Liên hiệp quốc (LHQ) đang ở thăm nước này. Ông Assad nói chính phủ của ông sẽ hợp tác với tất cả các nỗ lực thành thật muốn giải quyết cuộc khủng hoảng, miễn là những nỗ lực đó trung lập và độc lập.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, ông Brahimi cho rằng Tổng thống Syria Al Assad nhận thức được quy mô cũng như tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại nước này. Đặc phái viên Brahimi cũng nhắc lại cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng tại Syria rất nguy hiểm và ngày càng trầm trọng hơn, và đó là mối đe dọa đối với người dân nước này cũng như với khu vực và toàn thế giới. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Assad, ông Brahimi đã cam kết sẽ làm hết khả năng để giúp người dân Syria vượt qua thử thách.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục