60.000 người Trung Quốc biểu tình chống Nhật Bản

Hãng tin Kyodo ngày 15-9 ước tính có khoảng 60.000 người tham gia các vụ biểu tình chống Nhật Bản tại 28 thành phố tại Trung Quốc, trong bối cảnh hai bên đang có những tranh chấp về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).

Hãng tin Kyodo ngày 15-9 ước tính có khoảng 60.000 người tham gia các vụ biểu tình chống Nhật Bản tại 28 thành phố tại Trung Quốc, trong bối cảnh hai bên đang có những tranh chấp về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).

Một số vụ biểu tình đã trở thành các vụ bạo động khi người biểu tình tấn công cảnh sát địa phương và đột nhập bất hợp pháp vào các cửa hàng kinh doanh, văn phòng và nhà máy của Nhật Bản, đập phá xe ô tô mang thương hiệu của Nhật Bản. Trong đó, hàng ngàn người biểu tình Trung Quốc đã ném đá, chai nhựa vào khu vực Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Lực lượng dân quân được trang bị khiên, dùi cui đã lập hàng rào bảo vệ Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, trong khi những người biểu tình cố gắng tìm cách xông vào tòa nhà.

Trong lúc đó, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) đã công bố một loạt tọa độ địa lý của quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và một số đảo phụ cận. Động thái được cho là nhằm khẳng định chủ quyền tại quần đảo này.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba phải cắt ngắn chuyến công du tới Australia để trở lại Tokyo nhằm đối phó với tình hình căng thẳng đang diễn ra giữa hai nước Nhật - Trung. Căng thẳng trên quần đảo tranh chấp leo thang mạnh từ ngày 14-9 khi Trung Quốc phái 6 tàu hải giám tới các quần đảo nằm trên biển Hoa Đông bất chấp cảnh báo từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và rời khỏi khu vực tranh chấp vào chiều cùng ngày.

T.Hằng

Tin cùng chuyên mục