Ireland bị cáo buộc giúp Apple trốn thuế

Ireland bị cáo buộc giúp Apple trốn thuế

(SGGPO).- Tân Hoa xã đưa tin, ngày 30-9, Ủy ban châu Âu (EC) cáo buộc Irealand giúp tập đoàn công nghệ Apple trốn thuế trong nhiều năm qua.

Theo EC, tại Ireland, Apple chỉ phải trả mức thuế dưới 2% do được hưởng lợi từ khoản trợ cấp bất hợp pháp của chính phủ nước này. Trước đó, vào năm 2013, Thượng viện Mỹ mở cuộc điều tra và phát hiện Apple đã đóng mức thuế thấp bằng cách chuyển doanh thu ở nước ngoài qua các công ty con, trong một thỏa thuận với chính phủ Ireland. Trụ sở của Apple tại châu Âu nằm tại thành phố Cork ở Tây Nam Ireland.

Ngoài Apple, Ireland cũng bị cáo buộc hỗ trợ Starbucks trốn thuế khi áp mức thuế thấp cho nhà kinh doanh cà phê hàng đầu tại Mỹ. 

 PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục