Bà H.Clinton có phạm luật liên bang?

Ngày 4-3, một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã gửi trát hầu tòa đến cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, yêu cầu trong vòng 2 tuần phải cung cấp tất cả các bức thư điện tử (email) cá nhân trong thời gian đương nhiệm (2009 - 2013).

Ngày 4-3, một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã gửi trát hầu tòa đến cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, yêu cầu trong vòng 2 tuần phải cung cấp tất cả các bức thư điện tử (email) cá nhân trong thời gian đương nhiệm (2009 - 2013).

Động thái trên diễn ra sau khi hàng loạt tờ báo Mỹ đăng tải thông tin bà Hillary đã dùng tài khoản cá nhân để xử lý việc công trong suốt 4 năm làm ngoại trưởng, thay vì dùng tài khoản email chính thức do chính phủ cấp. Theo New York Times, nếu như vậy, bà Clinton đã không tuân thủ đạo luật liên bang Federal Records Act, trong đó yêu cầu các nhân viên chính phủ phải lưu trữ thư từ trên các máy chủ của bộ.

Hiện bà Hillary vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc này có thể khiến bà gặp nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục