Vụ rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 - Đưa về mực nước chết để chống thấm

(SGGP).- Ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng Lê Quang Hùng, Đặc phái viên của Chính phủ Thái Phụng Nê cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu và lãnh đạo huyện Bắc Trà My đi khảo sát đường hầm nằm bên trong thân đập thủy điện Sông Tranh 2 và làm việc với Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 về sự cố rò rỉ nước ở công trình đập chính thủy điện Sông Tranh 2. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi họp kín với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My, Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 cùng các bên liên quan.

(SGGP).- Ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng Lê Quang Hùng, Đặc phái viên của Chính phủ Thái Phụng Nê cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu và lãnh đạo huyện Bắc Trà My đi khảo sát đường hầm nằm bên trong thân đập thủy điện Sông Tranh 2 và làm việc với Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 về sự cố rò rỉ nước ở công trình đập chính thủy điện Sông Tranh 2. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi họp kín với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My, Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 cùng các bên liên quan.

Theo ghi nhận thực tế, nước ở khu vực thân đập đã hết chảy tràn lan như những ngày trước và được chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức gom về đường hầm trong thân đập và qua đường ống dẫn từ trên thân đập xuống chân đập. Mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang ở cao trình 160m. Do ngày 1-4, Bắc Trà My có mưa vừa nên lưu lượng nước về hồ khoảng 50m³/giây.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết sau khi đi kiểm tra thực tế và đối chiếu với thiết kế, các khe nhiệt được bố trí đúng vị trí như trong bản thiết kế của công trình. Nước thấm chảy qua các khe nhiệt đã được Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Tranh 2 gom về một mối ở bên trong thân đập. Việc xử lý của chủ đầu tư phần nào tạo được sự yên tâm hơn nhưng về lâu dài, chủ đầu tư cần phối hợp với các nhà khoa học sớm có giải pháp xử lý tối ưu khiếm khuyết này.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết cuộc họp của Bộ Công thương là nhằm tìm giải pháp xử lý chống thấm, khắc phục triệt để việc nước thấm qua các khe nhiệt ra hạ lưu đối với thủy điện Sông Tranh 2. Tại cuộc họp, nhiều giải pháp xử lý sự cố được đưa ra nhưng vẫn chưa thống nhất phương án cuối cùng.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ đưa mực nước lòng hồ về cao trình 140m, mực nước chết, để xử lý chống thấm trong thời gian 10 - 15 ngày.  

NG.KHÔI

Vụ rò rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2

- Tổng lượng nước thấm đã giảm xuống còn 7-8 lít/giây

- Chính phủ kết luận việc thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2

- Gấp rút tìm phương án đối phó sự cố vỡ đập

Nước vẫn chảy xối xả

- Yêu cầu chống thấm trước mùa mưa lũ

- Nhà thầu vi phạm thiết kế

- Khẩn trương kiểm tra, khắc phục việc thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2

- Vụ đập thủy điện Sông Tranh 2 rò rỉ nước - Đề nghị mời chuyên gia tư vấn độc lập

- Vết nứt thủy điện Sông Tranh 2 là khe nhiệt?

Tin cùng chuyên mục