Từng đảng bộ cơ sở chuyển động tốt, TPHCM sẽ phát triển mạnh mẽ

Chiều 5-2, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VOH
Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VOH
Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Vũ Hữu Minh cho biết năm 2017, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng. Ở cơ sở, công tác chính trị, tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ tiếp tục được quan tâm. Sinh hoạt tư tưởng, thông tin tình hình thời sự, nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên được tăng cường.
Việc đổi mới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới, nâng chất. Năm 2017, công tác phát triển đảng viên đều khắp, đồng bộ các loại hình cơ sở Đảng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 548 đảng viên, đạt 137% chỉ tiêu. Ngoài ra, qua đánh giá có 52/71 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (hơn 73%). Về chất lượng đảng viên, có 7.423/7.845 đảng viên được đánh giá chất lượng (gần 95%) với 7.226 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng so với năm 2016), trong đó 867 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Khối đạt được trong năm 2017. Những kết quả này đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP. Đồng chí Tất Thành Cang cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Đảng ủy Khối và đơn vị trực thuộc đối với TP. Từng đảng bộ cơ sở chuyển động tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình sẽ tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ đối với cả TP. Đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu, trong năm 2018 Đảng bộ Khối cần tập trung triển khai Kết luận 21 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 54 của Quốc hội…
Mỗi Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu TP để tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thành ủy trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa cần tập trung là tiếp tục sửa đổi lối làm việc, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại buổi tổng kết, đồng chí Tất Thành Cang đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đối với 3 đảng viên của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016). Đó là đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP và Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.

Tin cùng chuyên mục