Công an TP Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp nghiệp vụ bảo vệ tết Quý Tỵ 2013

* Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ tăng cường 600 CB-CS tham gia phòng chống tội phạm(SGGPO).- Ngày 19-1, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc tiếp tục triển khai các giải pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tết Quý Tỵ 2013.

* Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ tăng cường 600 CB-CS tham gia phòng chống tội phạm

(SGGPO).- Ngày 19-1, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc tiếp tục triển khai các giải pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tết Quý Tỵ 2013.

Sau một tháng ra quân (từ 15-12-2012 đến 15-1-2013), tình hình phạm pháp hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã giảm rất nhiều so với trước đó. Theo ghi nhận, toàn thành phố có 583 vụ phạm pháp hình sự (giảm 97 vụ so với thời gian liền kề); đặc biệt án cướp tài sản đã xảy ra 35 vụ (giảm 29 vụ), án cướp giật tài sản xảy ra 99 vụ (giảm 17 vụ); án trộm tài sản xảy ra 311 vụ (giảm 30 vụ)… Công an TP đã điều tra khám phá 365 vụ phạm pháp hình sự, bắt 478 tên. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá 4 chuyên án, khám phá 91 vụ, bắt 171 tên tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy; thu giữ hơn 4 kg heroin, hơn 2,5 kg ma túy tổng hợp; tịch thu hơn 7 tỷ đồng tang vật và 150.000 USD. Số lượng này tương đương với năm 2012.

Qua kiểm tra hành chính gần 1.200 nhà ngăn phòng cho thuê, hơn 1.000 nhà trọ, công trình xây dựng, khách sạn, cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện, Công an TP đã phát hiện, xử lý hơn 4.700 người vi phạm và thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, pháo, ống pháo, pháo nổ, pháo cháy… Lãnh đạo Công an các quận, huyện và Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã đề xuất tăng cường các giải pháp phòng chống các loại tội phạm trong thời điểm trước, trong và sau  tết Quý Tỵ 2013.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho rằng đợt ra quân cao điểm phòng chống tội phạm lần này mang tính quy mô, bài bản, phối hợp nhịp nhàng đã đạt hiệu quả rất tốt, được sự đồng tình, ủng hộ, khen ngợi của các tầng lớp nhân dân. Đây chính là cơ sở để Công an TP triển khai, duy trì hoạt động công tác phòng chống tội phạm thường xuyên liên tục (theo kế hoạch đợt ra quân lần này kéo dài đến 15-3). Theo đề xuất của Công an TP, vào đầu tuần sau, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ tăng cường 600 CB-CS tham gia phòng chống tội phạm tại các tuyến đường trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân chỉ đạo, thời điểm tết Quý Tỵ, tình hình tội phạm sẽ rất phức tạp, hoạt động rất tinh vi. Do vậy, Công an TP phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, thay đổi phương thức hoạt động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban ngành liên  quan, nghiên cứu mô hình phường, xã, thị trấn tự quản trật tự trị an và quốc phòng an ninh để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đ.HIỆP

Tin cùng chuyên mục