TP Hồ Chí Minh: Quá tải, nhiều khu dân cư mất điện

Trung tuần tháng 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết ngành điện sẽ huy động thêm nguồn điện chạy dầu để đảm bảo không cắt giảm điện trong mùa khô. Chính phủ và Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo phải đảm bảo nguồn điện liên tục, dù nguồn phát hiện đang thiếu hụt. Nhưng 2 tuần qua, nhiều khu vực dân cư ở địa bàn thành phố “bỗng dưng… mất điện”.
TP Hồ Chí Minh: Quá tải, nhiều khu dân cư mất điện

Trung tuần tháng 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết ngành điện sẽ huy động thêm nguồn điện chạy dầu để đảm bảo không cắt giảm điện trong mùa khô. Chính phủ và Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo phải đảm bảo nguồn điện liên tục, dù nguồn phát hiện đang thiếu hụt. Nhưng 2 tuần qua, nhiều khu vực dân cư ở địa bàn thành phố “bỗng dưng… mất điện”.

Công nhân Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra hệ thống truyền tải điện nhằm đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2013. Ảnh: CAO THĂNG

Công nhân Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra hệ thống truyền tải điện nhằm đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2013. Ảnh: CAO THĂNG

  • Thời tiết nóng, điện “nóng” theo

Ở 2 xã Vĩnh Lộc A và B huyện Bình Chánh, 2 tuần qua tình trạng mất điện đã xảy ra ở nhiều khu vực. Ông Phan Công Vĩnh, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của Công ty Điện lực Bình Chánh, cho biết: “Thời tiết nóng quá, các thiết bị làm mát như quạt, máy lạnh, máy bơm… đều đồng loạt được các hộ dân khởi động để chống nóng, khiến các CB đầu trụ đều bật, gây mất điện cục bộ”.

Ông Vĩnh cũng cho biết: Sợ nhất là máy bơm. Cao điểm buổi chiều, sau khi đi làm về, nhà nào cũng bật máy bơm nước. Bật một máy bơm, tương đương công suất khởi động của 4 máy lạnh mà nhà nào cũng vậy nên CB nhiều nhà cùng nhảy, mất điện.

Tại địa bàn Bình Chánh, từ ngày 22-3 đến 3-4, phụ tải đã gia tăng hơn 14% khiến ngành điện cũng “sốt” theo, dù lưới điện và các trạm hạ thế đều có dự phòng khi phụ tải gia tăng. Một ngày, đội vận hành phập phồng với 3 giờ cao điểm: 10 giờ sáng khi sản xuất tăng vọt, 14 giờ và 18 giờ là cao điểm điện sinh hoạt. “Mệt nhất là cao điểm tối, nhiều hôm anh em trực đến sáng hôm sau”, anh Vũ Văn Hanh, đội phó đội vận hành lưới điện tâm sự.

Tại địa bàn quận 4 và quận 7, phụ tải lưới điện 10 ngày qua tăng 15%, số cuộc gọi báo sự cố mất điện tăng gần 80%! “Bình thường, cao điểm tối khoảng 20 giờ, nhưng 2 tuần qua mới 19 giờ là bước vào cao điểm và kéo dài đến 22 giờ. CB bật do nhiều hộ đồng loạt khởi động máy lạnh, quạt và nhiều thiết bị điện khác…”, ông Nguyễn Bửu Minh, Phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận, cho biết. Nhiều tuyến dây 15kV như Tân Kiểng, Container, Navioil, Xuân Soạn… phụ tải tăng từ 15%-30%, từ 340A vọt lên 440A. Như tối 24-3, tại phường Tân Phú (quận 7) trạm Phú Xuân 72A, CB bật lúc 21 giờ 30, gây mất điện, công nhân đến khắc phục nhưng chỉ 1 giờ sau, CB lại tiếp tục bật nên anh em đành đấu thêm một CB 250A mới ổn.

Tại quận Tân Phú, ông Đỗ Duy Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú, cho biết, 10 ngày cuối tháng 3, phụ tải tăng hơn 17% và số cuộc gọi báo mất điện cũng tăng gần gấp đôi, đa số là do bật CB đầu trụ trước nhà khách hàng.

Công nhân đo tải cao điểm sáng tại trạm Kim Hương, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh.

Công nhân đo tải cao điểm sáng tại trạm Kim Hương, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh.

  • Dân chống nóng, ngành điện... chóng mặt

Theo Trung tâm Điều độ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNCMC) cho biết 2 tuần qua không hề có sự cố lớn nào trên lưới, sản lượng tiêu thụ dù tăng cao, như ngày 3-4 lên đến 58,5 triệu kWh nhưng lưới điện vẫn vận hành an toàn.

Để đảm bảo nguồn điện phục vụ người dân, ngành điện cũng chóng mặt với việc khắc phục các sự cố bật CB. Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Tân Thuận cho biết, 70% lưới và trạm đã được kiểm tra, cân tải, số còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện như đo tải, sang tải. 2 xe máy biến thế (400KVA/xe) luôn túc trực để kịp thời điều đến những khu vực nếu có xảy ra quá tải. Các “điểm nóng” thường bị bật CB như phường Tân Quy, Tân Kiểng (quận 7) đều được giải quyết. Từ cuối tháng 3, công ty đã tăng thêm 50% công nhân trực khắc phục sự cố từ 19 giờ đến 23 giờ mỗi ngày.

Tại địa bàn Bình Chánh, việc khắc phục tình trạng bật CB tại hộ dân đang được giải quyết bằng nhiều biện pháp như tăng cường thêm lưới và trạm hạ thế. Chỉ trong 2 tuần cuối tháng 3, Công ty Điện lực Bình Chánh đã tăng cường công suất cho 8 trạm hạ thế và kéo mới thêm lưới cho khu vực “nóng” là Vĩnh Lộc A và B. Công nhân trực ca cao điểm - từ đêm đến sáng - để khắc phục sự cố được tăng cường thêm quân số. Đoàn thanh niên của công ty đã đến các trường học, hộ dân để tuyên truyền tiết kiệm điện, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ghi nhận đến thời điểm hiện nay, tình trạng bật CB đã giảm hẳn.

Dự báo nhu cầu sử dụng điện trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài. Giải pháp căn cơ nhất là phải tiết kiệm điện. Ghi nhận tại văn phòng Công ty Điện lực Bình Chánh, máy lạnh chỉ được bật từ 9 giờ và đồng loạt tắt lúc 15 giờ 30 và luôn cài đặt ở mức 26°C. Không tiết kiệm điện, sự cố xảy ra mất điện là điều khó tránh khỏi. 

Hoàn thành 8 công trình tăng nguồn cung điện mùa khô 2013  

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong quý 1-2013, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã hoàn thành đóng điện 8 công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nguồn cung cấp điện mùa khô 2013. Trong tháng 4, EVN phấn đấu hòa đồng bộ lần đầu tổ máy 1 Nhiệt điện Nghi Sơn 1, tập trung thi công tổ máy 2 Thủy điện Bản Chát để đảm bảo mục tiêu phát điện trong tháng 5-2013. EVN cũng yêu cầu NPT tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện cấp bách cấp điện cho miền Nam và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tập trung đầu tư các dự án cấp điện cho Hà Nội… để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của hai địa bàn trọng điểm này trong những năm tới.

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục