Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng: Ra mắt dự án “Xe bánh mì vì cộng đồng”

(SGGPO). – Ngày 6-4, tại Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam – cơ quan đại diện ở TPHCM, Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng ra mắt dự án “Xe bánh mì vì cộng đồng”.
Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng: Ra mắt dự án “Xe bánh mì vì cộng đồng”

(SGGPO). – Ngày 6-4, tại Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam – cơ quan đại diện ở TPHCM, Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng ra mắt dự án “Xe bánh mì vì cộng đồng”.

Đối tượng dự án gồm người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn tái hòa nhập cộng đồng; hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố. Ngoài mục tiêu tạo việc làm cho người lao động; dự án hướng tới cung cấp sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh, giá cả ổn định. Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng chịu trách nhiệm hỗ trợ tập huấn, trang bị kỹ năng bán hàng cho người lao động.

Dự án "Xe bánh mì vì cộng đồng" ra mắt ngày 6-4.

Dự án "Xe bánh mì vì cộng đồng" ra mắt ngày 6-4.

Nguồn vốn đầu tư cho xe bánh mì như sau: Đối tượng kinh doanh được nhận miễn phí vốn cố định (1 xe bánh mì khoảng 4 triệu đồng); tự túc vốn lưu động từ 500.000 đến 3 triệu đồng. Trường hợp đối tượng kinh doanh không có vốn sẽ được Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng kết hợp Quỹ xóa đói giảm nghèo địa phương hỗ trợ vay vốn.

Trong ngày 6-4, Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng triển khai dự án tới quận 2, quận 11, quận Gò Vấp. Chương trình có sự hỗ trợ của Công ty CP Thái Sơn Bình Dương; Công ty Inox Nhân Nghĩa; Ngân hàng TMCP Đông Nam Á… Dự kiến, đến hết tháng 6-2013, quỹ sẽ giao 100 xe bánh mì cho người lao động; ước tính, đến cuối tháng 12-2013, quỹ sẽ bàn giao tổng cộng khoảng 500 xe bánh mì cộng đồng.

Theo dự toán của Quỹ Hòa nhập & Phát triển cộng đồng, thu nhập bình quân của người dân từ bán bánh mì khoảng 6-8 triệu đồng/tháng.

Thi Hồng

Tin cùng chuyên mục