Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Ngày 7-4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. 72 bài vị tượng trưng cho các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại 72 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được các cựu chiến binh, các tăng ni phật tử rước về để tham gia đại lễ.
Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

(SGGPO). – Ngày 7-4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. 72 bài vị tượng trưng cho các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại 72 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được các cựu chiến binh, các tăng ni phật tử rước về để tham gia đại lễ.

Đại lễ cầu siêu do Hội Cựu chiến binh Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Đại lễ cầu siêu do Hội Cựu chiến binh Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Đại lễ cầu siêu và tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ được chư tôn hòa thượng, đại đức, tăng ni và hàng nghìn bà con phật tử thực hiện bằng nghi thức Phật giáo trang trọng, thiêng liêng và xúc động. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

*Tối 6-4, tại TP Đông Hà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức đêm hội hoa đăng và bế mạc Tuần lễ Cung nghinh ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Hơn 5.000 tăng ni, phật tử đã tham gia cầu nguyện, tưởng nhớ những người đã khuất, cầu mong quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn đã diễn ra triển lãm tranh trưng bày gần 100 bức tranh của 50 họa sỹ nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục