Tăng cường chất vấn trong Đảng

Theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời chính thức.

Theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời chính thức.

Thông qua chất vấn, người chất vấn và trả lời chất vấn sẽ phát huy được tinh thần dân chủ, thẳng thắn tranh luận và đưa ra những vấn đề bức xúc, gai góc nảy sinh trong thực tiễn cần được làm sáng tỏ để có các biện pháp khắc phục, lãnh đạo kịp thời. Mặc dù BCH Trung ương đã có chủ trương thực hiện chất vấn trong Đảng từ các kỳ họp của Trung ương Khóa X, nhưng cho đến nay rất ít nơi thực hiện, hoặc làm còn mang tính hình thức.

Trước tình hình kinh tế, xã hội ở một số địa phương, thời gian qua có những diễn biến phức tạp, ít nhiều đã gây hoang mang trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hay như tình hình dư luận trong nội bộ nổi lên ở chỗ này, chỗ khác có yếu tố bất lợi cho tổ chức và công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền, đã không được chấn chỉnh kịp thời bằng biện pháp công khai, dân chủ, đối thoại, từ đó làm cho tình hình thêm phức tạp. Thậm chí, có nhiều nơi còn lợi dụng dân chủ trong sinh hoạt để nói xấu nhau, bôi nhọ uy tín cá nhân của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, địa phương… Đã đến lúc cần có biện pháp để chấn chỉnh.

Thiết nghĩ mỗi cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên cần tăng cường thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng thông qua các kỳ họp chuyên đề trong Đảng. Những nội dung nào vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được làm sáng tỏ thì kiến nghị cấp trên xem xét, quyết định. Trong tình hình hiện nay, chỉ có phát huy dân chủ thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng được thực hiện thường xuyên, thực chất và có trọng tâm, mới giúp cho từng cấp ủy Đảng và đảng viên phát huy được vai trò trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, kịp thời đề ra các biện pháp chấn chỉnh những yếu kém, tồn tại và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn một cách tốt nhất.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục