Giúp sinh viên phòng chống “diễn biến hòa bình”

(SGGP).- Làm việc với Đảng bộ Đại học Y dược TPHCM (trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Y tế) về công tác phát triển đảng viên ngày 9-2, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung cho rằng, với đội ngũ đoàn viên thanh niên chiếm hơn 10.500 người, Đảng ủy Đại học Y dược bên cạnh việc xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cho thanh niên, sinh viên còn phải tạo sức đề kháng để họ có thể “chống đỡ” được các tác động xấu từ những thông tin, quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Đoàn TNCS và các chi bộ sinh viên phải phát huy được vai trong đấu tranh với những tư tưởng sai lệch, luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, đồng thời phát huy cả những mặt ưu điểm của mạng xã hội để định hướng, giáo dục tư tưởng đạo đức, nâng cao trình độ cho thanh niên, sinh viên đơn vị.

Đồng chí Võ Thị Dung đề nghị Đảng ủy Đại học Y dược TP chủ động nâng chất công tác tư tưởng của Đảng bộ. Đảng ủy cần xây dựng một nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch về phát triển đảng của đơn vị, trong đó phải xác định rõ, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm để tập trung thực hiện tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa. Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động đoàn thể theo hướng linh hoạt, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục