Tăng viện phí để nâng chất lượng khám chữa bệnh

Ngày 15-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì hội nghị toàn quốc về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và triển khai các chính sách mới về tài chính y tế.

(SGGP).– Ngày 15-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì hội nghị toàn quốc về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và triển khai các chính sách mới về tài chính y tế.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, viện phí tăng chất lượng khám chữa bệnh chắc chắn sẽ tốt hơn, vì do giá viện phí hiện nay quá thấp nên người bệnh đua nhau vượt tuyến gây quá tải các bệnh viện tuyến trên, bản thân các bệnh viện tuyến trên cũng bị biến thành bệnh viện hạng 2, vì phải tiếp nhận điều trị mọi loại bệnh từ đơn giản đến phức tạp.

Tuy nhiên, khi áp dụng khung giá viện phí mới, các bệnh viện tuyến trên sẽ phải hạn chế thực hiện các kỹ thuật đơn giản vì nếu thực hiện càng nhiều sẽ càng bội chi do khung giá viện phí đã được quy định cụ thể theo từng hạng bệnh viện.

Kh.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục