10 tài năng trẻ của TPHCM được tuyên dương và trao bảo trợ

Tối 23-3, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương và trao bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM năm 2023 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1).

Nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Thanh niên năm 2024, Chương trình Tuyên dương và trao bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng trẻ năng động, ham học hỏi trên nhiều lĩnh vực; giới thiệu những tấm gương luôn miệt mài học tập, lao động, cống hiến hết mình cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

IMG_2027.JPG
Đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phát biểu

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ trong suốt 31 năm qua đã góp phần trong công tác phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, với hàng trăm tài năng trẻ đã được tuyên dương và bảo trợ. Tiêu chí xét chọn của quỹ là ưu tiên các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, giải thưởng cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế trong lĩnh vực mà tài năng trẻ hoạt động, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Với ý nghĩa đó, năm 2023, Hội đồng Quỹ bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ đạt nhiều thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, Khoa học - Kỹ thuật, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao với tổng số tiền là 200.000.000 đồng. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ các tài năng trẻ trang trải chi phí học tập, nghiên cứu, tập luyện, thi đấu ở nước ngoài.

IMG_2034.JPG
Các tài năng trẻ giao lưu tại chương trình

"Thông qua hồ sơ, tôi cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ về các thành tích mà các bạn đạt được. Điều đó thể hiện qua những đêm ngày miệt mài nghiên cứu, là những giọt mồ hôi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, những chấn thương lúc tập luyện, thi đấu; hay sự sáng tạo cho những tác phẩm nghệ thuật để tạo ra những công trình sản phẩm, thành tích thể thao, giá trị nghệ thuật cho thành phố và đất nước. Xin gửi lời chúc mừng và dành những tình cảm đặc biệt đến tất cả tài năng trẻ được nhận bảo trợ năm nay vì sự nỗ lực, cống hiến của các bạn", đồng chí Trần Thu Hà chia sẻ.

z5277938148868_5919e12ec9a1632f51a0c7bbb97e8c36.jpg
Nhà tài trợ trao nguồn lực đồng hành kinh phí bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM

Chia sẻ với PV Báo SGGP, bạn Nguyễn Quốc Trung, Sinh viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, bản thân rất xúc động khi là 1 trong 10 gương mặt được trao bảo trợ tài năng trẻ TPHCM năm 2023. Trung cho biết, đây là nguồn động viên to lớn và em sẽ dùng sự hỗ trợ này để tiếp tục nghiên cứu, học tập, phát triển bản thân, mang nhiều thành tích về cho đất nước trên trường quốc tế.

IMG_2076.JPG
10 tài năng trẻ nhận bảo trợ tại chương trình

Là tài năng nữ duy nhất của 10 tài năng trẻ TPHCM năm 2023, vận động viên Vũ Thị Anh Thư, vận động viên cầu lông Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, vừa đáp chuyến bay đi thi đấu từ Trung Quốc về trước khi chương trình diễn ra 1 tiếng. Năm 2023, Anh Thư đã xuất sắc đoạt nhiều Huy chương như: Huy chương Vàng Giải Vô địch đồng đội quốc gia; Huy chương Vàng Giải Vô địch đồng đội hỗn hợp quốc gia; Huy chương Vàng Đôi nữ Giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc; Huy chương Đồng Đơn nữ Giải FELET Vietnam International Series... Chia sẻ tại chương trình, Anh Thư cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, mang màu áo đội tuyển Quốc gia đi thi đấu, đạt thêm nhiều thành tích xuất sắc để các nước trên thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn.

Danh sách thông tin về các tài năng trẻ:

1. Tài năng trẻ Lê Nam Long, học sinh lớp 7A3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1.

2. Tài năng trẻ Đỗ Thị Thanh Bình, học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1.

3. Tài năng trẻ Lê Minh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

4. Tài năng trẻ Võ Khắc Triệu, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

5. Tài năng trẻ Vũ Quốc Lâm, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

6. Tài năng trẻ Nguyễn Quốc Trung, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

7. Tài năng trẻ Đoàn Châu Thành Vinh, nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

8. Tài năng trẻ Hà Quý Tân, học viên Cao học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

9. Tài năng trẻ Đặng Gia Thịnh, Trường TH, THCS, THPT VinSchool và Nhạc viện TPHCM.

10. Tài năng trẻ Vũ Thị Anh Thư, vận động viên cầu lông Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ.

Tin cùng chuyên mục