
(SGGP).- Sáng 14-2, gần 1.000 cán bộ chủ chốt TPHCM tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI do Thành ủy TPHCM tổ chức.

Tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong ảnh: Sản xuất tivi LCD tại Công ty cổ phần điện tử Tân Bình. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, báo cáo cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 12 đến 19-1-2011) với 1.376 đại biểu đại diện cho trên 3,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM có 34 đồng chí tham dự. Đại hội lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ và quy chế đề ra.
Chủ đề của Đại hội Đảng lần này là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển KT-XH (2001-2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ KT-XH (2006-2010). Đó còn là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới. Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Công tác bầu nhân sự cũng là một thành công lớn của đại hội. Hiếm có đại hội nào mà bầu BCH Trung ương với số dư nhiều như lần này, nhưng kết quả bầu lại rất tập trung. Kết quả, đại hội bầu 175/218 đồng chí là ủy viên chính thức và 25/61 đồng chí là ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI.
Trong phiên họp đầu tiên của BCH Trung ương khóa XI, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng CSVN. Có 14 đồng chí được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI… TPHCM có 4 đồng chí được bầu BCH Trung ương khóa XI, trong đó đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM được bầu vào Bộ Chính trị; một đồng chí khác được bầu làm ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng.
Sau hội nghị này, Thành ủy TPHCM sẽ nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm mà đại hội đã thông qua, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo cấp ủy ở các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng một cách khẩn trương, tích cực, đạt chất lượng và hiệu quả cao, nhanh chóng biến Nghị quyết Đảng thành hành động cách mạng.
T. SƠN