123 kỹ sư được trao Chứng nhận và Huy hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Sáng 4-5, tại TPHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Viện Kỹ sư Malaysia và Hội Điện Lực TPHCM tổ chức “Lễ vinh danh và trao Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2021-2022 khu vực phía Nam” cho 123 kỹ sư thuộc nhiều đơn vị điện lực khu vực miền Nam và miền Trung.
123 kỹ sư được trao Chứng nhận và Huy hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Trong đó, Tổng Công ty điện lực TPHCM (EVNHCMC) có 64 kỹ sư.

Chúc mừng các kỹ sư được công nhận, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định: Hiện cộng đồng kỹ sư ASEAN có gần 14.000 thành viên đến từ 10 nước. Danh hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ở bất kỳ quốc gia nào đều được coi trọng, đặc biệt là ở các quốc gia có trình độ phát triển công nghiệp cao thì càng được coi trọng bởi đó là một danh hiệu nghề nghiệp cao quý khẳng định trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư, được hội nghề nghiệp và xã hội công nhận.

Việc tiến tới thừa nhận lẫn nhau trong khu vực ASEAN về tiêu chuẩn kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật đã được chính phủ các nước ASEAN quyết định từ năm 2005, bằng việc ký thỏa thuận và thành lập Ủy ban giám sát thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật. Trong suốt tiến trình đó Liên đoàn AFEO đã đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy công nhận lẫn nhau về trình độ, tiêu chuẩn của lao động kỹ thuật khu vực ASEAN.

Việc đạt được danh hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN là một dấu ấn trong tiến trình phát triển sự nghiệp, là động cơ phấn đấu để tập thể kỹ sư Việt Nam tiếp tục hoàn thiện bản thân và hướng đến những danh hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hoặc Kỹ sư Quốc tế.

Tính đến nay, riêng Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã có 212/552 người lao động đạt Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN trong tổng số kỹ sư có chứng chỉ cả nước.

Tin cùng chuyên mục