18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Ngày 16-8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Văn Hùng (SN 1973, trú tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép ảnh 1 Đối tượng Trịnh Văn Hùng 

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11-2020, Hùng được đối tượng tên Ni sống tại Campuchia điện thoại rủ tham gia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Và Hùng đồng ý.

Khoảng 22 giờ ngày 4-12-2020, sau khi điện thoại cho Hùng đón 2 người phụ nữ, đối tượng Ni điều khiển vỏ lãi chở Nguyễn Thị Khánh Linh và Lê Thị Hồng Duyên từ Campuchia đến gần chòi vịt của Hùng (ở khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn) và đưa tiền công cho Hùng 400.000 đồng. Sau đó, Hùng điện thoại kêu Phan Văn Mai đến chở Linh và Duyên, nhưng không cho Mai biết đây là khách nhập cảnh trái phép.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, Mai kêu một thanh niên khác (không rõ họ, tên, địa chỉ) cùng chở Linh và Duyên đến bến xe khách thuộc phường Châu Phú A, thì bị tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Châu Đốc phát hiện. Sau đó, Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong quá trình điều tra, Hùng còn thừa nhận trước đó đã 2 lần tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hùng, 18 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

* Cũng ngày, TAND tỉnh Kiên Giang cũng xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (30 tuổi, mức án 18 tháng tù giam) và Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi, mức án 12 tháng tù giam), cả 2 cùng ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép ảnh 2 Bị cáo Dương và Khánh, tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-8, sau khi nhậu tại nhà người quen ở xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng trên đường đi về biết sẽ gặp chốt kiểm dịch Covid-19, nên Dương rủ Khánh chống đối lực lượng làm nhiệm vụ nếu bị chặn lại.

Sau đó, Dương điều khiển xe máy chở Khánh đi đến chốt kiểm soát ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa. Tại đây, gặp rào chắn ngang đường để kiểm soát xe qua lại, Dương liền rú ga, nẹt pô xe gây mất an ninh trật tự.

Đại úy Lê Minh Tú, cán bộ Công an xã Vĩnh Hòa ra hiệu lệnh cho Dương dừng xe lại để kiểm tra và nhắc nhở thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Dương không chấp hành còn dùng lời lẽ thô tục và định tăng ga bỏ chạy, thì bị đại úy Tú chặn lại. Lúc này, Dương và Khánh đã đánh đại úy Tú. Ngay lập tức, cả 2 bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bàn giao cho Công an huyện U Minh Thượng xử lý.
Tại phiên tòa, bị cáo Dương và Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin cùng chuyên mục