2 vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông ở cầu Rạch Miễu

Chiều 20-1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tình hình giao thông trên cả nước trong ngày 20-1 (tức 29 tháng Chạp) có mật độ phương tiện đông. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc chỉ xảy ra trên cầu Rạch Miễu (nối tỉnh Tiền Giang - Bến Tre) do tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 20-1, một xe máy đi trên cầu Rạch Miễu đã va chạm với xe tải theo chiều ngược lại làm người đi xe máy chết. Ngay sau đó, một ô tô chạy cùng chiều với xe tải đã va chạm vào xe máy ngay tại hiện trường.

Tại TPHCM, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ghi nhận, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có lượng khách tăng đột biến, trong đó ngày cao điểm nhất là 19-1 với hơn 130.000 người, nhưng nhìn chung người dân vẫn làm thủ tục thuận lợi, nhanh chóng.

Tại ga Hà Nội, các chuyến tàu chạy rất đông khách. Theo báo cáo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, ngày 29 tháng Chạp, có 32 chuyến tàu xuất phát từ Ga Hà Nội, trong đó có 5 đoàn tàu đi Nghệ An, 2 đoàn tàu đi Lào Cai và 9 đoàn tàu đi Hải Phòng...

Tại các khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình (Hà Nội), phần lớn các xe sau khi rời bến đều di chuyển chậm, thậm chí còn ngang nhiên đỗ ra giữa đường nhiều giờ để bắt khách, nhận hàng hóa.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng nhận được một số phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các thông tin đã được chuyển tới cơ quan chức năng xác minh, xử lý kịp thời.

Tin cùng chuyên mục