23 năm tù dành cho 4 đối tượng cầm đầu vụ án làm giả giấy tờ

Các đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đều hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Trong thời gian từ cuối năm 2017 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã làm giả hàng chục ngàn giấy tờ các loại để bán cho nhiều người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 7-8, Hội đồng xét xử TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ tại Đồng Nai) 5 năm tù, Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ tại quận Bình Thạnh) 5 năm tù, Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ tại Vĩnh Long) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ tại Vĩnh Long) 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời buộc bốn bị cáo trên phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Cùng đồng phạm về tội danh trên, 14 bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 năm hưởng án treo đến 4 năm tù. Buộc các cáo nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Các bị cáo đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án tại phiên sơ thẩm

Các bị cáo đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án tại phiên sơ thẩm

Trước đó, vào ngày 4-8, Hội đồng xét xử TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên làm giả các loại giấy tờ, bằng cấp do Nguyễn Trọng Dương, Trần Đức Toàn, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thanh Phong cùng 14 đồng phạm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, 16 giờ ngày 25-8-2020, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 giấy phép lái xe, 4 căn cước công dân và 2 giấy đăng ký xe ô tô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 8 địa điểm tại TPHCM và Đồng Nai đã thu giữ hàng ngàn tang vật gồm: bằng lái xe, biển số xe các loại; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước; bằng đại học, bằng ngoại ngữ; giấy đăng kiểm, thẻ nhà báo...

Các bị cáo làm giấy tờ giả tại phiên sơ thẩm xét

Các bị cáo làm giấy tờ giả tại phiên sơ thẩm xét

Công an cũng thu giữ 50 loại máy móc các loại phục vụ cho việc làm giả như: máy in màu, máy dập biển số xe, máy sơn biển số, máy ép thủy lực ép biển số xe, máy dập con dấu chìm…

Các đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đều hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Trong thời gian từ cuối năm 2017 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã làm giả hàng chục ngàn giấy tờ các loại để bán cho nhiều người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục