3 hành khách bị cấm bay vì sử dụng giấy tờ giả

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ra quyết định cấm bay đối với 3 hành khách Nguyễn Y Thành (SN 1971), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1976) và Nguyễn Thị Bé (SN 1968) do có hành vi sử dụng giấy xác nhận nhân thân và thẻ lên tàu bay mang tên người khác để đi máy bay.

Theo Cục HKVN, cả 3 hành khách trên đã vi phạm quy định về an ninh hàng không, bị lập biên bản và xử phạt hành chính nhưng không nộp phạt đúng thời hạn. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần đôn đốc nhưng những hành khách này vẫn trốn tránh, không chấp hành quyết định của nhà chức trách hàng không. Cục HKVN đã quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với 3 hành khách này, từ ngày 27-11-2017 đến 18-11-2018, đồng thời lực lượng an ninh hàng không sẽ thực hiện kiểm tra trực quan bắt buộc đối với những hành khách này trong 6 tháng tiếp theo đó.

Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) phối hợp thực hiện lệnh cấm bay đối với 3 hành khách nêu trên. Các đơn vị Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Trung, Nam có trách nhiệm thông báo đến cơ quan công an, Hải quan cửa khẩu để biết, thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Tin cùng chuyên mục