3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hỏng máy, trôi dạt chờ cứu hộ

Ngày 11-10, ba tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi, gồm: QNg-90741TS, công suất 400CV của ngư dân Bùi Văn Tám (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), QNg-96317TS của ông Nguyễn Ngọc Khánh (ở huyện đảo Lý Sơn), QNg-92717 TS, ông Võ Tấn Thái (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 11-10, tàu cá QNg-90741TS của ngư dân Bùi Văn Tám (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi đang vào bờ thì gặp sóng lớn đánh hỏng máy, trôi dạt tại tọa độ 15,45 độ vĩ Bắc - 108,54 độ kinh Đông. Trên tàu có 4 ngư dân. Ông Tám đã liên lạc với gia đình và Đồn biên phòng Bình Thạnh ứng cứu.

Hiện tàu đang thả trôi tự do, đến 12 giờ, vị trí tàu cách bờ khoảng 8 hải lý, hướng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đến trưa nay, phía Cảnh sát biển Vùng 2 đã điều tàu ra khu vực 4 ngư dân gặp nạn và tiến hành lai dắt phương tiện gặp nạn. Dự kiến khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu Cảnh sát biển sẽ tiếp cận tàu gặp nạn, vì điều kiện sóng lớn, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn".

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hỏng máy, trôi dạt chờ cứu hộ ảnh 1 Tàu cá neo đậu tại cửa biển Sa Cần, phía thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để tránh, trú bão số 6. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, 1 tàu cá khác là QNg-96317TS của ông Nguyễn Ngọc Khánh, ngư dân Quảng Ngãi ở huyện đảo Lý Sơn cũng bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 1,9 hải lý/giờ, cách đất liền Nha Trang khoảng 182 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc. Trên tàu có 11 lao động. Hiện 2 tàu cá của ngư dân Bình Định đang tiếp cận và hỗ trợ cho tàu bị nạn.

Lúc 8 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QNg-92717 TS do ông Võ Tấn Thái (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Sa Kỳ lúc 11 giờ ngày 29-9 cũng bị hỏng máy, cách Cửa Sa Kỳ khoảng 5 hải lý. Trên tàu có 7 ngư dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức cứu nạn, cứu hộ ngư dân và tàu cá QNg-97217 TS.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 9-10, tàu cá của ông Đặng Hùng (thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), công suất 24CV bị đứt dây neo, chìm tàu khi đang neo đậu tại bờ kè thôn Định Tân. Do tàu bị sóng đánh vỡ mạn nên chỉ trục vớt được máy, chìm và mất 40 tấm lưới. Trong quá trình khắc phục sự cố, thuyền viên Trần Quốc Duy, sinh năm 1991, bị trượt té gãy chân, gia đình đã đưa ông Duy đi Bệnh viện Đà Nẵng.

Đảo Lý Sơn 4 người bị thương, nhiều nhà cửa, công trình hư hại

Trưa ngày 11-10, ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tại đảo Lý Sơn, từ sáng 11-10 có gió giật mạnh cấp 8 đến cấp 10, gây thiệt hại nặng cho đảo.

Theo ông Thành, hiện tại thời tiết trên đảo Lý Sơn rất xấu, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây cối, nhà cửa bị đổ ngã, tốc mái. Đặc biệt, mưa bão làm 4 người dân trên đảo này bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.
Ngoài ra, trên 270ha hành của người dân tại đảo bị thiệt hại 100%; hệ thống mương nội đồng bị xé nhiều đoạn…      
3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hỏng máy, trôi dạt chờ cứu hộ ảnh 2 Sóng lớn tại đảo Lý Sơn. Ảnh: Chí Tâm

Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, có trên 600 tàu cá tại huyện này đã được hướng dẫn vào nơi neo trú an toàn, trong đó 27 tàu cá (375 ngư dân) vào neo đậu tại các bãi đá, hải đảo… Một ghe nhỏ bị sóng đánh vỡ ở đảo Lý Sơn.

Tại đất liền Quảng Ngãi, trong ngày 11-10 đã xảy ra mưa rất lớn, gây gập lụt chia cắt ở nhiều nơi. Tính đến 10 giờ cùng ngày, dung tích trữ ở các hồ chứa đạt trung bình khoảng 37,42% dung tích thiết kế. Trong đó có 119 hồ tràn tự do; hồ thủy điện Dakđrinh đạt mực nước hồ ở cao trình gần 400m, dung tích khoảng 146 triệu m³…

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hỏng máy, trôi dạt chờ cứu hộ ảnh 3 Ngập lụt tại TP Quảng Ngãi

Theo Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đến trưa 11-10, đơn vị đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 4.833 tàu/34.855 ngư dân hoạt động ven bờ vào neo đậu tại các cảng cá, bến cá trong tỉnh đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện Bình Định có 52 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm, số phương tiện trên đã nắm được thông tin, hướng đi của bão và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hỏng máy, trôi dạt chờ cứu hộ ảnh 4 Đồn Biên phòng tỉnh Bình Định liên hệ, hướng dẫn tàu cá vào bờ an toàn

Trong sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) đã huy động hơn 25 cán, bộ, chiến sĩ giúp dân duy chuyển tàu thuyền, ngư lưới cụ đến nơi trú bão an toàn.

Cùng với đó, BĐBP Bình Định yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, triển khai kế hoạch ứng phó lụt bão…

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã chủ động huy động 3 tàu, 5 ca nô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị duy trì 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

Tin cùng chuyên mục