
Ngoài các địa điểm du lịch nói trên, UBND quận Hoàn Kiếm cũng thực hiện mô hình không khói thuốc ở 12 nhà hàng và 11 khách sạn trên địa bàn.
Việc thực hiện điểm du lịch không khói thuốc để khi tham quan các điểm du lịch, bảo tàng, di tích, hay ăn uống, nghỉ ngơi tại các nhà hàng, khách sạn, du khách sẽ được hưởng bầu không khí trong lành, không có mùi thuốc lá. Đồng thời, việc này sẽ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, hen suyễn do phơi nhiễm với khói thuốc lá.
Trong tháng 8-2019, các đoàn kiểm tra liên ngành của quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hành chính 32 triệu đồng đối với các hành vi hút thuốc lá tại điểm cấm hút thuốc. Trước đó, năm 2018, số tiền phạt đối với hành vi này là 88 triệu đồng và năm 2017 là hơn 100 triệu đồng. Theo quy định, việc hút thuốc lá tại những nơi cấm sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng; nhà hàng không có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. |
Các tin, bài viết khác
-
Bình Thuận: Nhiều chương trình kích cầu du lịch hè
-
Mở tour du lịch “Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình”
-
Sun Onsen Village Limited Edition – Kiệt tác nâng tầm Quảng Ninh của Sun Property
-
Hàng triệu lượt khách rục rịch đi chơi hè
-
1,5 triệu lượt khách đến Quảng Nam trong 5 tháng đầu năm
-
Đêm nghệ thuật Sun Fest thứ 5 – khi âm nhạc kết hợp cùng vũ đạo thăng hoa
-
Từ 1-6, Hàn Quốc cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho khách Việt Nam
-
Xác lập kỷ lục thế giới 200 món ăn từ sen Đồng Tháp
-
Các phi công dù lượn bắt đầu đua tài ở đỉnh núi Thới Lới, đảo Lý Sơn
-
Sun Group đầu tư xây dựng Quần thể du lịch vui chơi giải trí chủ đề “thị trấn tuyết” trên đỉnh Mẫu Sơn