30 năm gắn kết các nhà khoa học vì mục tiêu tăng trưởng xanh

Chiều 21-8, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học (1996-2026) với chủ đề “30 năm Hội đồng Khoa học - Đồng hành - Bình Điền vững bước”.

Tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, các bộ, viện, trường, hiệp hội cùng đông đảo nhà khoa học trong và ngoài nước.

anh-viber-2026-08-22-08-49-01-615-4422-5332.jpg
Các nhà khoa học trao đổi tại tọa đàm “Định hướng hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật giai đoạn 2026-2030” trong khuôn khổ buổi lễ

Tháng 9-1996, Hội đồng Cố vấn Khoa học Kỹ thuật của Bình Điền ra đời, quy tụ nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực nông hóa, thổ nhưỡng, dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật và công nghệ vi sinh như GS Mai Văn Quyền, TS Phạm Công Trí, TS Nguyễn Đăng Nghĩa, TS Tôn Nữ Tuấn Nam, TS Nguyễn Xuân Trường…

Điểm nổi bật của mô hình là các nghiên cứu khoa học được gắn với thực tiễn sản xuất. Các nhà khoa học cùng cán bộ Bình Điền xuống ruộng, lên rẫy, khảo nghiệm tại nhiều vùng sinh thái, trên từng loại đất và cây trồng; từ đó phát triển các sản phẩm phân bón chuyên dùng và quy trình canh tác phù hợp với thực tế của nông dân.

Một số chương trình được triển khai như Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giúp nông dân giảm 20%-30% lượng phân bón hóa học, giảm 30%-50% lượng giống gieo sạ và tăng lợi nhuận 2,5-4,5 triệu đồng/ha; Chương trình Canh tác cà phê thông minh tại Tây Nguyên, hướng đến quản lý dinh dưỡng dựa trên sức khỏe đất; cùng Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL...

ảnh_Viber_2026-08-22_08-49-09-509.jpg
Công ty CP Phân bón Bình Điền ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều trung tâm nghiên cứu, viện, trường, doanh nghiệp tại buổi lễ

Ông Lê Quốc Phong, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, người sáng lập Hội đồng Khoa học, cho rằng nông nghiệp Việt Nam đang bước vào quá trình chuyển đổi theo hướng xanh hơn, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục cùng các nhà khoa học nghiên cứu những vật liệu mới, công nghệ mới để tạo ra sản phẩm và giải pháp canh tác có hàm lượng trí tuệ ngày càng cao, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí, giảm phát thải và phù hợp với xu thế phát triển của nền nông nghiệp”, ông Phong chia sẻ.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: “Phương châm xuyên suốt của Bình Điền là luôn đặt người nông dân làm trung tâm và khoa học kỹ thuật làm nền tảng. Ba mươi năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng nhà nông bằng sản phẩm tốt và giải pháp canh tác hiệu quả. Trong giai đoạn mới, trước những thách thức của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, Bình Điền cam kết cùng Hội đồng Khoa học sẽ đưa hàm lượng trí tuệ, công nghệ xanh và dữ liệu số nhiều hơn nữa vào từng quy trình sản xuất, giúp bà con canh tác hiệu quả hơn, nâng cao giá trị nông sản Việt và vững bước hướng tới tương lai xanh".

Tin cùng chuyên mục