4 ngư dân mất tích trên biển ngày cận Tết

Một tàu cá của ngư dân Vũng Tàu đã bị chìm trong ngày cuối năm Đinh Dậu và hiện vẫn còn 4 người mất tích trên biển 

Tối 14-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (gọi tắt là Trung tâm III, đóng tại TP Vũng Tàu) đã điều động tàu SAR 413 rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 4 thuyền viên tàu cá BV 98791 TS bị mất tích trên biển.

Tàu SAR 413 thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển

Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày, Trung tâm III nhận được thông tin tàu cá BV 98791 TS do ông Võ Văn Lộc (42 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu) làm thuyền trưởng bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 115 hải lý về phía Tây – Tây Nam.

Theo bà Kiều Thị Cưng (vợ thuyền trưởng Võ Văn Lộc) tàu hành nghề rập đang đánh bắt trên vùng biển Côn Đảo, trên tàu có 12 thuyền viên.

Ngay sau khi tàu chìm các tàu cá xung quanh đã phát hiện và cứu được 8 thuyền viên, hiện vẫn còn 4 thuyền viên đang mất tích.

Trung tâm III đã điều động tàu cứu nạn ra hiện trường tìm kiếm 4 thuyền viên này.

Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm III đã đến động viên các gia đình có người thân bị nạn cũng như gia đình các thuyền viên đang còn mất tích.

Dự kiến, rạng sáng nay 15-2, tàu cứu nạn SAR 413 có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục