40 năm CLB Tiếng hát quê hương - âm vang những giai điệu dân tộc

Sáng 31-7, tại Cung Văn hóa lao động TPHCM, CLB Tiếng hát quê hương tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Hoa quê hương nhân kỷ niệm 40 năm thành lập CLB. 

Tiết mục vọng cổ Đàn tranh Việt Nam
Tiết mục vọng cổ Đàn tranh Việt Nam

Chương trình do Cung Văn hóa lao động TPHCM phối hợp CLB Tiếng hát quê hương tổ chức, đây cũng là chương trình nghệ thuật ghi dấu lần thứ 100 Hoa quê hương được CLB duy trì thực hiện trong suốt mấy chục năm qua.

CLB Tiếng hát quê hương được thành lập từ năm 1981, với mục đích góp phần bảo tồn, phổ biến và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc. Thời gian đầu, CLB chỉ có 7 học viên sinh hoạt tại cơ sở Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, với tên gọi là Ban nhạc Dân tộc. Đến năm 1984, CLB Tiếng hát quê hương chuyển về cung Văn hóa lao động TPHCM sinh hoạt và tổ chức các hoạt động truyền nghề, biểu diễn.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, CLB đã trở thành điểm hẹn thân quen của đông đảo khán giả yêu thích âm nhạc dân tộc. Trong hành trình hoạt động, mở rộng và nâng chất, tạo sức lan tỏa, CLB đã khơi chảy dòng nhạc dân tộc, nuôi dưỡng và gìn giữ tình yêu âm nhạc dân tộc qua nhiều thế hệ.

40 năm CLB Tiếng hát quê hương - âm vang những giai điệu dân tộc ảnh 1 Tiết mục tốp tấu đàn tỳ bà, thơ Thúy Bắc, nhạc Phan Huỳnh Điểu
40 năm CLB Tiếng hát quê hương - âm vang những giai điệu dân tộc ảnh 2 Tiết mục Lý tình tang Lời cô gái Huế

Chương trình Hoa quê hương số 100 đã diễn ra trong không khí ấm cúng thân tình, hội tụ nhiều thế hệ học viên của CLB cùng sự góp mặt, bên cạnh sự đồng hành và chung vui của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân lĩnh vực âm nhạc truyền thống, các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc...

Đông đảo khán giả đã cùng thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đặc sắc: tốp tấu sáo trúc Trường làng tôi, tốp ca Ra ngó vào trông, tốp tấu Lý cây bông, hòa tấu Đoản ca xuân, độc tấu đàn đá Cao nguyên ơi, độc tấu đàn bầu Tình ca du mục, đơn ca Lý tình tang Lời cô gái Huế, đơn ca Em đi trên cỏ non, Việt Nam quê hương tôi, Lời quê, vọng cổ Đàn tranh Việt Nam... với sự tham gia biểu diễn của các thế hệ học viên, giảng viên CLB Tiếng hát quê hương, CLB Quan họ Tình quê hương, tốp múa Gia Long Minh Khai, nhóm nhạc Vân Anh Fusion Band, học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, nghệ sĩ Lý Thu Hiền, Châu Minh Tâm, Vân Anh, Đức Tâm, Hạnh Nguyên... 

Tin cùng chuyên mục