

Phần lớn người dân Afghanistan là dân nghèo.
Ngày 12-6, đại diện hơn 80 quốc gia và tổ chức quốc tế đã có mặt trong buổi khai mạc Hội nghị quốc tế các nhà tài trợ tái thiết Afghanistan tại Paris (Pháp). Hội nghị nhằm thảo luận các biện pháp hỗ trợ Afghanistan về chính trị và tài chính, 7 năm sau sự sụp đổ của chính quyền Taliban.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon là 3 đồng chủ tịch cùng khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các nhà tài trợ quốc tế tập trung thảo luận kế hoạch phát triển 5 năm (2008-2013) trị giá 50,1 tỷ USD do Chính phủ Afghanistan đệ trình, chủ yếu tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh, giáo dục và nông nghiệp. Na Uy đã cam kết viện trợ 730 triệu USD, Đức cam kết viện trợ 653 triệu USD giúp phát triển Afghanistan giai đoạn 2008-2010.
Trong khi đó, phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết trong thời gian từ 2001 đến nay, Mỹ đã viện trợ cho Afghanistan hơn 26 tỷ USD, và sắp tới là 10 tỷ USD cho năm 2008-2009. Ngoài ra, năm nay, Mỹ đã cung cấp hơn 80 triệu USD viện trợ lương thực khẩn cấp giúp nước này đối phó với tình trạng giá lương thực tăng cao. Cuối hội nghị, các bên tham dự đã hứa đóng góp 13 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với con số 50 tỷ USD mà Afghanistan hy vọng.
Ngoài hỗ trợ tái thiết Afghanistan, đánh giá lại chiến dịch quốc tế ở Afghanistan và hiệu quả của những trợ giúp được gửi đến đất nước này, các đoàn cũng muốn Afghanistan trình bày kế hoạch đối phó nạn buôn bán ma túy và tham nhũng. Theo đánh giá của LHQ, Afghanistan hiện là nước sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Lượng thuốc phiện sản xuất tại quốc gia Trung Á này năm 2007 lên tới 8.200 tấn, chiếm 93% sản lượng thuốc phiện trên thế giới.
V.Kh (Theo AFP)