An Giang thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 14-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.  
An Giang thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ảnh 1 Công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến phức tạp, việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang yêu cầu Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác. Chủ động phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh thực hiện tốt các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm; trước mắt là tập trung bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong  và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cũng trong ngày 14-1, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

An Giang thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ảnh 2 Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh An Giang 

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Tấn Ân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. 

Tin cùng chuyên mục