Mỹ và Israel chuẩn bị dài hơi
Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo của ông Mohammad Akbarzadeh, Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, khẳng định: Bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ này đều có nguy cơ bị hư hại do tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái (UAV).
Trước đó, sáng sớm 4-3, Israel tuyên bố đã phát động một “làn sóng tấn công quy mô lớn” vào các địa điểm phóng tên lửa, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng bổ sung của Iran. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), máy bay F-35I của Không quân Israel đã bắn hạ một máy bay Yak-130 của Iran trên bầu trời Tehran. Đây là lần đầu tiên máy bay F-35 bắn hạ một máy bay có người lái và cũng là lần đầu tiên sau khoảng 40 năm, Không quân Israel (IAF) tham gia không chiến.
Các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel đều đưa ra tuyên bố, quân đội Iran đã bị đánh bại và đang ở thế bị động, với gần 2.000 mục tiêu bị tấn công. Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), cho biết, chiến dịch Epic Fury tập hợp hơn 50.000 lính Mỹ, hơn 200 máy bay chiến đấu, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay và nhiều máy bay ném bom tầm xa. Những cuộc tấn công của Mỹ trong thời gian đầu của chiến dịch này “gần gấp đôi quy mô” so với các cuộc tấn công ban đầu tại Iraq do Mỹ dẫn đầu vào năm 2003.
Lan rộng ra khu vực
Đáp trả lực lượng Mỹ và Israel, IRGC cho biết đã phóng 230 UAV và 40 quả tên lửa trong đợt không kích thứ 17 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. Đến nay, Iran đã tấn công vào 9 quốc gia trong khu vực. Trong số những mục tiêu của Mỹ và Israel bị Iran tấn công ngày 4-3, có một căn cứ của Mỹ ở Erbil (Iraq), căn cứ không quân Ali Al Salem và trại Arifjan ở Kuwait.
Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Oman và Syria trong ngày 4-3 đã có những cuộc điện đàm riêng, cảnh báo việc mở rộng xung đột trong khu vực sẽ đe dọa trực tiếp tới hòa bình và an ninh quốc tế. Các ngoại trưởng nhất trí duy trì tham vấn và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, thúc đẩy tiếng nói chung của các nước Arab nhằm bảo vệ lợi ích, nguồn lực và duy trì an ninh, ổn định khu vực.
Cùng ngày, Ngoại trưởng các nước ASEAN kêu gọi chấm dứt ngay những hành động thù địch tại Trung Đông, nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, gồm Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang.
Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4-3 cảnh báo, tình hình căng thẳng leo thang xung quanh Iran đang gây ra những rủi ro phóng xạ nghiêm trọng cho khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong một diễn biến quân sự làm chấn động dư luận quốc tế, ngày 4-3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã xác nhận tại Lầu Năm Góc rằng, một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm tàu khu trục IRIS Dena của Iran trên vùng biển Ấn Độ Dương. Đây là lần đầu tiên Mỹ đánh chìm tàu đối phương bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II. Thảm kịch hàng hải này đã khiến 148 thủy thủ Iran mất tích giữa vùng biển sâu và hiện chỉ có 32 người may mắn được Hải quân Sri Lanka giải cứu và điều trị y tế... Tờ Times of Israel cho biết, tàu khu trục IRIS Dena được trang bị pháo hạng nặng, tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm, ngư lôi và có thể chở một máy bay trực thăng.
Việc mất đi tàu IRIS Dena không chỉ là tổn thất nặng nề về khí tài mà còn là đòn giáng mạnh vào năng lực tác chiến của Tehran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đã chạm mức không thể vãn hồi. Iran chưa đưa ra thông tin xác nhận gì về vụ việc này.
Cùng ngày, Chính phủ Iran thông báo, lễ tang cấp nhà nước dành cho Đại Giáo chủ Ali Khamenei dự kiến tổ chức tại Tehran trong tối 4-3 và kéo dài trong 3 ngày đã bị hoãn do dự báo số người tham dự “lớn chưa từng có”. Liên quan tới việc lựa chọn người kế nhiệm Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, Fars đưa tin phiên họp trực tiếp cuối cùng của Hội đồng Chuyên gia Iran để chọn lãnh đạo mới có thể bị hoãn đến sau lễ tang ông Ali Khamenei vì lý do đảm bảo an ninh.