(SGGPO).- Do thấy cha mình là ông L.V.N lớn tuổi, bệnh tật, là gánh nặng cho mình nên Lâm Văn Mười (SN 1956, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nảy sinh ý định “giúp” ông N. chết nhanh cho rảnh nợ. Trưa ngày 18-1-2008, sau khi đi nhậu về, thấy đang nằm trên giường, Mười ra tay bóp cổ ông N. làm cho ông chết vì ngạt thở.
Trong lúc tẩn liệm cho ông N., nhiều người nhìn thấy vết bầm xung quanh vùng cổ của ông nên sinh nghi và báo với cơ quan công an. Ngày 31-1-2008, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khai quật và trưng cầu Viện pháp y quốc gia khám nghiệm tử thi ông N., từ đó phát hiện vụ án con giết cha.
Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt bị cáo Mười mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Sau phiên xử, bị cáo làm đơn xin được giảm nhẹ hình phạt; còn VKSND tỉnh Vĩnh Long có văn bản kháng nghị đề nghị xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.
Phiên tòa phúc thẩm do TAND Tối cao tại TPHCM xét xử vào ngày 20-8, HĐXX nhận định rằng hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội nên đã bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Vĩnh Long, tăng án đối với bị cáo lên tù chung thân.
ÁI CHÂN