
- Án mạng từ việc đòi bảo kê
(SGGPO).- Ngày 18-8, tại Chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử lưu động đối với Trần Thị Dung (SN 1965) về hành vi đâm chết chồng. Ngay khi vừa ra trước vành móng ngựa, Dung đã bật khóc nức nở, không đứng vững nên được phép ngồi trong quá trình xét xử.

Bị cáo Trần Thị Dung tại phiên tòa
Trong tiếng khóc nghẹn ngào vì ân hận, Dung khai giữa mình và anh Nguyễn Văn Gái sống như vợ chồng với nhau tại căn nhà số 25/18/6/30 đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú từ năm 1999. Tối 17-2-2009, do Dung tự ý bán chiếc xích lô mà không hỏi ý kiến anh Gái nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Dung vung tay đánh chồng nhưng anh Gái đỡ được và đánh lại trúng mặt Dung, sau đó bỏ ra ngoài.
Tức giận, Dung lấy con dao Thái Lan dài khoảng 25cm chạy đuổi theo chồng. Khi đến trước căn nhà số 71 đường Nguyễn Minh Châu, Dung đâm một nhát vào ngực khiến anh Gái nằm quỵ xuống đường. Chưa hả cơn giận, sau khi bỏ đi khoảng 10 mét, Dung quay lại đâm tiếp hai nhát vào người anh Gái, vừa đâm vừa nói: “Tao đâm chết mày luôn!”.
Khi lực lượng công an phường xuống hiện trường, Dung còn hung hãn vung dao tấn công công an nhưng nhanh chóng bị khống chế. Riêng anh Gái, do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Theo nhận định của hội đồng xét xử, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, trong đó lỗi hoàn toàn thuộc về mình nhưng bị cáo Dung đã ra tay rất hung hãn, côn đồ. Dù đã thành khẩn khai báo nhưng xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dung mức án tử hình về tội “Giết người”.
* Cùng phiên tòa, TAND TPHCM cũng đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Nhân (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) về tội “Giết người”; Lê Văn Tân (SN 1974, anh ruột Nhân, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Quan Hà (SN 1979, ngụ quận Bình Tân), Lê Trung Hậu (SN 1984, ngụ quận Bình Tân), Lý Huỳnh Trầm (SN 1979, ngụ quận Bình Tân), Lý Dũng Vinh (SN 1986, ngụ quận 8) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo lời khai nhận, chiều 6-8-2008, bị cáo Nhân đến quán số 139 Cây Keo phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đòi “bảo kê” quán nhưng chủ quán là anh Lê Hoàng Kiếm không đồng ý. Sau đó, Kiếm nhờ bạn gọi điện thoại gọi Nguyễn Quan Hà đến “giải quyết” việc Nhân đòi “bảo kê” đồng thời gọi Lê Văn Tân đến đưa em về. Khi đến, Hà có rủ Nguyễn Minh Kha, Trầm, Hậu, Vinh đi cùng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, giữa hai bên xảy ra xô xát. Khi thấy Kha cầm ly thủy tinh đánh vào đầu mình, Nhân rút con dao xếp từ trong người ra đâm vào liên sườn dưới nách trái Kha. Do bị vết thương đâm thủng tim và phổi, Kha đã tử vong.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ (phạm tội trong trường hợp Kha cũng có phần lỗi, ra đầu thú sau khi gây án, gia đình đã bồi thường mai táng phí cho gia đình Kha), hội đồng xét xử tuyên phạt Nhân mức án 10 năm tù về tội “Giết người”. Riêng Tân lãnh 2 năm tù giam, Hà lãnh 1 năm 6 tháng tù giam, Hậu và Trầm cùng lãnh 1 năm tù giam, Vinh lãnh 8 tháng 16 ngày tù giam cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
ÁI CHÂN