Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học với Việt Nam

Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam  cho biết, với Quỹ Hợp tác khoa học quốc tế, Anh hy vọng sẽ kết nối các nhóm nghiên cứu, trường đại học và viện nghiên cứu xuất sắc của Anh và Việt Nam để thực hiện các đề tài nghiên cứu đem lại hiệu quả lớn lao.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Quốc vụ khanh Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Anh, ông George Freeman, đã công bố hợp phần hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Hợp tác khoa học quốc tế (ISPF), trong đó có một số chương trình hợp tác với các nước ASEAN thuộc Quỹ ISPF trong thời gian tới.

Cụ thể, Hội đồng Nghiên cứu y khoa Anh đang thảo luận với các đối tác Đông Nam Á về chương trình nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, ứng phó đại dịch và kháng thuốc kháng sinh trị giá 21 triệu bảng từ nguồn đóng góp riêng của Anh. Hội đồng Anh cũng đang chuẩn bị công bố chi tiết một chương trình hợp tác nghiên cứu trị giá 9 triệu bảng và một chương trình đào tạo nhà nghiên cứu trẻ trị giá 2,5 triệu bảng cho các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết: "Anh và Việt Nam đã xây dựng được nền móng hợp tác khoa học thông qua Quỹ Newton và Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu. Với Quỹ Hợp tác khoa học quốc tế, chúng tôi hy vọng sẽ kết nối các nhóm nghiên cứu và trường đại học, viện nghiên cứu xuất sắc của Anh và Việt Nam, để thực hiện các đề tài nghiên cứu mà chỉ có hợp tác quốc tế mới có thể đem lại hiệu quả lớn lao".

Quốc vụ khanh Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Anh George Freeman (thứ tư, phải qua trái) cùng các thành viên của Quỹ ISPF. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Quốc vụ khanh Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Anh George Freeman (thứ tư, phải qua trái) cùng các thành viên của Quỹ ISPF. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Kể từ năm 2014, sự kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Anh và Việt Nam đã được tăng cường mạnh mẽ nhờ Quỹ Newton và Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu. Riêng với Quỹ Newton, hai nước đã cùng dành ra gần 20 triệu bảng cho 240 khoản tài trợ, kết nối 62 trường đại học và viện nghiên cứu của Anh và 92 trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Trong khi đó, ISPF là một trong những chương trình hợp tác khoa học - công nghệ lớn nhất giữa các nhà nghiên cứu Anh với các đối tác quốc tế, có tổng trị giá 337 triệu bảng đến năm 2025.

Tin cùng chuyên mục