11 tháng: Gần 8.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 25-11, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết,  ​trong 11 tháng của năm 2015, toàn quốc xảy ra 20.628 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 7.971 người, làm bị thương 18.883 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, về số vụ giảm 11,3%, số người chết giảm 3,6%, số người bị thương giảm 15,8%.

(SGGP).- Ngày 25-11, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết,  ​trong 11 tháng của năm 2015, toàn quốc xảy ra 20.628 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 7.971 người, làm bị thương 18.883 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, về số vụ giảm 11,3%, số người chết giảm 3,6%, số người bị thương giảm 15,8%.

Cũng trong 11 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đăng ký mới 288.167 xe ô tô và hơn 2,6 triệu xe mô tô,  nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 2,63 triệu xe ô tô và 43,9 triệu xe mô tô. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 3.871.114 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 2.495 tỷ đồng, tạm giữ 35.352 xe ô tô và 465.787 mô tô, tước 318.554 giấy phép lái xe.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục