Áo dài lan tỏa yêu thương

Từ mô hình cửa hàng “Áo dài 0 đồng” đầu tiên của hai chị em bà Đoàn Thị Nguyệt và Đoàn Trúc Linh (tại số 155 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), đến nay tại TPHCM đã xuất hiện hàng trăm cửa hàng “Áo dài 0 đồng” giúp phụ nữ khó khăn có cơ hội sở hữu những chiếc áo dài truyền thống.

Hạnh phúc sẻ chia

Sau hơn 20 năm làm nghề may, năm 2022, bà Đoàn Thị Nguyệt cho ra mắt cửa hàng “Áo dài 0 đồng” với mong muốn có nhiều phụ nữ được mặc chiếc áo dài xinh đẹp. Đến nay, điều ấy đã trở thành hiện thực khi hàng ngàn phụ nữ khó khăn được khoác lên mình chiếc áo dài từ tình yêu thương của người trao tặng và sự ân cần của bà chủ cửa hàng.

Từng chiếc áo dài được giặt ủi và treo lên để mọi người dễ dàng chọn được bộ áo ưng ý. Với những chiếc áo không vừa với người chọn, bà Nguyệt sẵn lòng sửa lại để chị em mặc vào được đẹp nhất. Người đến cửa hàng của bà Nguyệt có người bán vé số, đi làm thuê, thợ hồ, người khuyết tật.

Với thông điệp “Hãy để tất cả phụ nữ đều có cơ hội được mặc áo dài”, cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại số 38 đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4) là điểm đến quen thuộc của chị em. Tại đây có hàng ngàn bộ áo dài được vận động từ cán bộ, công chức, giáo viên, hội viên phụ nữ ở quận đóng góp. Nhân tháng 10 yêu thương, bà Quách Kim Ngọc (ngụ quận 4) chọn lấy những chiếc áo dài bà cất giữ lâu nay làm kỷ niệm, giặt sạch và trao đến cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại phường 15 với mong muốn người nhận sẽ thấy ấm áp với chiếc áo dài bà nâng niu bấy lâu nay.

Chọn áo dài tại cửa hàng “Áo dài 0 đồng” trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4, TPHCM)

Chọn áo dài tại cửa hàng “Áo dài 0 đồng” trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4, TPHCM)

Tại cửa hàng “Áo dài 0 đồng” trong hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh (phường 13, quận Phú Nhuận), bà Trần Thị Hồng Thanh háo hức chọn cho mình chiếc áo dài màu xanh ngọc với những điểm xuyến hoa văn nhã nhặn. Bà Thanh chia sẻ, cuối tháng 10 sẽ về quê dự đám cưới của cháu gái. Đám cưới ở quê, người lớn như bà thường mặc áo dài, nhưng bà không có áo. Nhớ mấy chị trong khu phố có nói về cửa hàng áo dài miễn phí này nên bà đến chọn 1 chiếc.

Trong những ngày tháng 10, tủ áo dài yêu thương được Công đoàn Viên chức TPHCM đặt tại Nhà văn hóa Khu Công nghệ cao TPHCM cũng thu hút đông đảo nữ công nhân đến chọn chiếc áo ưng ý để mặc dịp họp mặt tại công ty.

Cùng phụ nữ hành động

Từ năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng cùng phụ nữ hành động”. Đây là điểm nhấn nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân cùng hỗ trợ, đồng hành với hội liên hiệp phụ nữ các cấp tại TPHCM thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Mở đầu “Tháng cùng phụ nữ hành động” lần 1, nhiều chương trình ý nghĩa, đầy tình yêu thương đã được các cấp hội thực hiện.

Là 1 trong 25 phụ nữ cao tuổi, đơn thân được nhận phần quà chăm lo từ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình, bà Trần Thị Hai bày tỏ niềm vui khi mình không bị bỏ quên trong dòng chảy cuộc sống hối hả. Với bà Hai, sự chăm lo này giúp bà ấm lòng trong cuộc sống neo đơn của tuổi già. Ngày 15-10, tại gian hàng trao tặng tóc, trao niềm vui cho bệnh nhân ung thư, chị Nguyễn Thanh Nhàn (ngụ quận 5) đã tặng mái tóc dài chị rất quý của mình.

Chị mong muốn một chị em nào đó sẽ hạnh phúc khi nhận được món quà quý báu này. Nhiều phụ nữ tại gian hàng tặng tóc hôm ấy cũng cho biết việc làm ý nghĩa với họ trong tháng 10 yêu thương này chính là chọn trao đi mái tóc để một phụ nữ khác có niềm vui nho nhỏ.

Không chỉ vậy, hàng trăm phương tiện sinh kế là chiếc máy may, xe nước mía, tủ bột chiên, hay các phần chi phí hỗ trợ buôn bán… cũng được các cấp hội trao đến tận tay chị em phụ nữ đang cần để giúp họ phát triển kinh tế gia đình. Hôm nhận được phần chi phí hỗ trợ mưu sinh từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5, quận 3 đến nhà gửi tặng, chị Trần Ngọc Hà vô cùng xúc động. Qua thời gian tìm hiểu, thấy chị Hà cùng chồng chăm chỉ làm ăn nhưng đồng vốn còn thiếu hụt, vậy là hội quyết định tặng chị một số vốn không hoàn lại.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, trong “Tháng cùng phụ nữ hành động”, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, chia sẻ đến phụ nữ khó khăn. Đồng thời hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó truyền tải thông điệp, nghĩa cử cao đẹp qua những việc làm cụ thể, ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục