Argentina rút khỏi đàm phán FTA của Mercosur

Ngày 26-4, chính phủ Argentina tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do thương mại (FTA) của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) mà nước này là thành viên chính thức với các đối tác ngoài khu vực.

Theo Chính phủ Argentina, các FTA mà Mercosur đang đàm phán với các đối tác sẽ gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế nước này bởi vì đó là những thỏa thuận với những nước sản xuất các loại hàng hóa có thể cạnh tranh trực tiếp với ngành công nghiệp Argentina. 

Phản ứng trước thông tin trên, Paraguay, hiện đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Mercosur, cho biết sẽ cùng với các nước thành viên khác xem xét các biện pháp pháp lý, thể chế và thực tiễn phù hợp nhất cho sự rút lui của Argentina để không gây ảnh hưởng tới tiến trình xây dựng Mercosur và các cuộc đàm phán FTA vốn đang trong quá trình triển khai.

Tin cùng chuyên mục