
Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Bằng Gia Huy (SN 2002), Nguyễn Sơn Hải (SN 1994) và Phạm Văn Phong (SN 2004) cùng mức án 8 năm tù; Nguyễn Quang Huy (SN 2004) 7 năm tù; Nguyễn Khánh Duy (SN 2003) 4 năm tù. Riêng Trần Kỳ Anh (SN 2004) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cả 6 bị cáo cùng bị xét xử về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Theo cáo trạng, 2 ngày trước trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng tại Giải hạng nhất, các cầu thủ Lê Bằng Gia Huy, Nguyễn Sơn Hải, Phạm Văn Phong và Nguyễn Quang Huy đã gặp nhau, bàn bạc và thống nhất sẽ thi đấu dưới sức để đặt cược CLB SHB Đà Nẵng thắng trên một trang web cá độ. Sau đó, Trần Kỳ Anh cũng tham gia cùng nhóm, với tổng số tiền cả nhóm cá độ lên tới hơn 65 triệu đồng.
Kết quả, CLB SHB Đà Nẵng thắng CLB Bà Rịa - Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Sau trận, Hải nhận 8 triệu đồng tiền thắng cược; Gia Huy và Quang Huy mỗi người nhận 13 triệu đồng; Kỳ Anh được chia 4,6 triệu đồng.
Ngoài trận gặp SHB Đà Nẵng, nhóm cầu thủ còn tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra ngày 24-11-2023 tại sân vận động tỉnh Đồng Nai, trong khuôn khổ Cúp Quốc gia.
Trước trận đấu, các cầu thủ Lê Bằng Gia Huy, Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Quang Huy, Phạm Văn Phong, Nguyễn Khánh Duy và Tô Phương Thịnh (SN 2000, trú tại Phú Yên) đã bàn bạc, thống nhất việc bán độ để kiếm tiền tiêu xài. Gia Huy là người liên hệ tìm đối tác và được giới thiệu gặp một người tên Quân (chưa rõ lai lịch).
Sau buổi gặp tại Đồng Nai, nhóm cầu thủ đồng ý nhận từ 25 đến 30 triệu đồng/người từ Quân để thi đấu theo “tín hiệu” chỉ đạo từ khán đài. Tuy nhiên, Thịnh sau đó thay đổi ý định, không tham gia như đã thỏa thuận.
Kết quả, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu để thua Đồng Nai với tỷ số 0-2. Nhóm cầu thủ mỗi người được nhận 24 triệu đồng từ Quân.