Tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản

Bàn thảo việc thực thi nghị quyết LHQ trừng phạt CHDCND Triều Tiên

Bàn thảo việc thực thi nghị quyết LHQ trừng phạt CHDCND Triều Tiên

Ngày 28-6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới Nhật Bản để hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso về việc thực thi nghị quyết LHQ trừng phạt CHDCND Triều Tiên.

Tại cuộc gặp này, ông Lee Myung-bak đã nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc giúp gia tăng sức ép để Bình Nhưỡng đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng quốc tế và từ bỏ tham vọng hạt nhân. Đồng thời, xem xét ý tưởng đàm phán 5 bên với Trung Quốc, Nga và Nhật Bản về việc gây sức ép với CHDCND Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso (bên phải) đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso (bên phải) đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Tokyo.

Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa được xoa dịu, Hãng thông tấn Yonhap ngày 28-6 dẫn nguồn tin quân sự cho biết trong tháng này, Hàn Quốc sẽ nhận được 40 tên lửa do Mỹ chế tạo để trang bị cho tàu khu trục lớp Aegis, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ giữa lúc có những thông tin về khả năng CHDCND Triều Tiên sắp tiến hành các vụ thử tên lửa.

Các tên lửa hạm đối không trên được thiết kế để săn tìm và phá hủy các mục tiêu trên không, trong đó có tên lửa, có khả năng tấn công các mục tiêu ở cách xa 160km.

Liên quan đến tình hình kinh tế CHDCND Triều Tiên, ngày 28-6, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết kinh tế Bình Nhưỡng trong năm 2008 đã tăng trưởng tương đương mức 3 năm trước, nhờ vụ mùa bội thu và viện trợ nước ngoài.

Năm 2008, GDP của CHDCND Triều Tiên tăng 3,7%, đạt 21,5 ngàn tỷ won, hay bằng khoảng 2% GDP của Hàn Quốc. Năm 2006, tăng trưởng kinh tế của CHDCND Triều Tiên đã giảm 1,1% và năm 2007 giảm 2,3%.

Theo các nhà phân tích, các lệnh trừng phạt quốc tế mới dường như sẽ siết chặt hơn nữa nền kinh tế CHDCND Triều Tiên.

Ch.H. (Theo Yonhap, Kyodo)

Tin cùng chuyên mục