Bangkok (Thái Lan): Ô nhiễm bụi mịn ở mức báo động

Các biện pháp như phát khẩu trang an toàn và hủy bỏ các hoạt động ngoài trời đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm.

Ảnh: BANGKOK POST
Ảnh: BANGKOK POST

Theo Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tăng vọt ở hầu hết các quận tại thủ đô của Thái Lan khiến chính quyền Bangkok (BMA) phải kêu gọi các cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong 2 ngày 15 và 16-2. Các biện pháp như phát khẩu trang an toàn và hủy bỏ các hoạt động ngoài trời đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm.

Trang web theo dõi chất lượng không khí của Thụy Sĩ IQAir cho biết, mức độ bụi mịn có thể hít vào ở Bangkok cao hơn 15 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khiến nơi này trở thành thành phố ô nhiễm thứ 8 trên thế giới vào ngày 15-2. Theo dự báo của Cục Kiểm soát ô nhiễm (PCD), tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận sẽ gia tăng đến ngày 17-2, trong khi Cục Khí tượng cho biết tình trạng ứ đọng không khí, một yếu tố chính làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5, vẫn tiếp tục.

Tin cùng chuyên mục