Báo SGGP trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh bị cháy nhà 3 người thiệt mạng tại Thanh Hóa

Sáng 27-1, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Thanh Hóa phối hợp với Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) đã trao số tiền 7 triệu đồng của bạn đọc báo cho người thân bà Triệu Thị Hạnh (70 tuổi, trú nhà số 2 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Thay mặt Báo SGGP, đại diện Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bên phải ảnh) trao tiền của bạn đọc báo cho người thân bà Triệu Thị Hạnh

Trước đó, ngày 18-1, Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài “Cháy nhà: Bà bỏng nặng, 2 con và cháu tử vong”, đưa thông tin, rạng sáng 27-12-2021, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà bà Triệu Thị Hạnh.

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của con trai, con dâu, cháu gái 13 tháng tuổi và toàn bộ tài sản trong nhà bà Hạnh.

Bà Hạnh may mắn thoát nạn nhưng bị bỏng nặng, cộng thêm bệnh nền đái tháo đường tuýp 2, bệnh phổi.

Sau khi con trai, con dâu và cháu mất, bà Hạnh không còn người thân ruột thịt, chỉ còn các em dâu, cháu họ chăm sóc.

Thay mặt gia đình, bà Đào Thị Lanh, em dâu bà Hạnh, bày tỏ: “Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng, cảm ơn báo, cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đến hoàn cảnh của chị dâu tôi”.

Tin cùng chuyên mục