Bão số 10 đang lệch Nam - Dự báo đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Theo cơ quan dự báo khí tượng - thủy văn, bão số 10 đang có dấu hiệu lệch Nam do bị không khí lạnh từ phía Bắc "đẩy" và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, sau 1 ngày hửng nắng, từ chiều 2-11 đến sáng 3-11, có một đợt không khí lạnh lại tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Sóng không khí lạnh tăng cường sáng nay 3-11 đang đẩy cơn bão số 10 lệch về phía Nam

Sáng nay 3-11, không khí lạnh ảnh hưởng tới nhiều nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. 

Ở miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất sáng nay 3-11 phổ biến ở khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Về đêm và sáng, trời trở lạnh. Nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay chỉ còn 19-20 độ C. 

Bão số 10 đang lệch về phía Tây Nam 

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia vào hồi 9 giờ sáng nay 3-11, cơn bão số 10 (Goni) đang có dấu hiệu lệch Nam.

Cơn bão số 10 đang có dấu hiệu lệch Nam, sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào Nam Trung bộ, nơi đang tổn thương do bão số 9 và mưa lũ liên miên

Sáng nay, tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam, hiện giảm chỉ còn cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sáng mai 4-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Nam Đông Nam, có thể hoạt động ở cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sáng 5-11, bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông với cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Sau đó, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. 

Chỉ còn 97 xã bị mất điện

Sáng nay 3-11, văn phòng Bộ Công thương có báo cáo gửi báo chí về tiến độ khắc phục hậu quả của bão số 9 và chuẩn bị các nhiệm vụ triển khai ứng phó bão số 10 cũng như hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sắp đổ vào Nam Trung bộ. 

Theo báo cáo này, kể từ khi xảy ra mưa lũ từ đầu tháng 10 (do áp thấp nhiệt đới) đến thời điểm trước khi có bão số 9 đổ bộ vào nước ta, các đơn vị điện lực đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 319 xã tại Nam Trung bộ và Bắc Trung bộ.

Từ khi có bão số 9 đến nay, các đơn vị điện lực đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 564 xã ở Nam Trung bộ.

Tình hình khắc phục sự cố về điện gặp nhiều khó khăn do nước ngập, nhiều nơi vẫn bị chia cắt. Đêm qua 2-11 và hôm nay 3-11, ngành điện lực đã khôi phục, cung cấp điện cho thêm 64 xã. 

Công nhân điện lực đang dốc sức dựng lại cột, nối lại đường dây cho các xã bị mất điện ở Quảng Ngãi. Ảnh theo EVN

Vì vậy, tính đến thời điểm này, đang còn 97 xã bị mất điện ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đã khôi phục xong, cung cấp điện cho toàn tỉnh.

Hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khôi phục lưới điện nhanh nhất cho 97 xã còn mất điện.

Tin cùng chuyên mục