Bảo vật của nền văn minh Maya trở lại Guatemala

Một mảnh bia của nền văn minh Maya cổ đại vừa được một nhà sưu tầm người Pháp trao lại cho Guatemala sau hơn 60 năm thất lạc. Đây là mảnh bia số 9 từ khu di chỉ Piedras Negras (đá đen), thuộc miền Đông Bắc Guatemala, giáp biên giới với Mexico.
Mảnh bia của nền văn minh Maya cổ đại
Mảnh bia của nền văn minh Maya cổ đại

Bảo vật này đã biến mất khỏi Piedras Negras từ những năm 1960, trước khi xuất hiện trong một sự kiện đấu giá tại Paris, Pháp vào năm 2019.

Theo tổ chức này, mảnh bia mô tả phần trên của chiếc mũ miện xa hoa của một nhà cai trị lên ngôi vào năm 729 sau Công nguyên. Tấm bia hoàn chỉnh khắc họa hình ảnh nhà cai trị với bộ trang phục bằng ngọc bích của Thần Ngô theo tín ngưỡng cổ.

Tấm bia sẽ được chuyển tới Bảo tàng Khảo cổ và Dân tộc học quốc gia tại thủ đô Guatemala.

Tin cùng chuyên mục